Campuchia-Thái Lan đạt tiến bộ vấn đề biên giới

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho phép giám sát viên Indonesia tới đánh giá tình hình khu vực tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đã cam kết miệng cho phép các giám sát viên Indonesia tới đánh giá tình hình tại khu vực tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh ngày 21/5 cho biết việc giải quyết xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã tiến triển, sau cuộc đàm phán giữa ông và người đồng cấp Thái Lan Prawit Wongsuwon bên lề Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 5 tại Indonesia.

Theo ông Tea Banh, tại cuộc gặp diễn ra hôm 18/5 dưới sự dàn xếp của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro, ông Prawit Wongsuwon đã cam kết miệng, cho phép các giám sát viên Indonesia tới đánh giá tình hình tại khu vực tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia gần đền Preah Vihear như một điều kiện tiên quyết nhằm hướng tới tiến hành cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa hai nước.

Bộ trưởng Tea Banh cũng cho biết phía Thái Lan yêu cầu "các nhân viên giám sát của Indonesia phải mặc thường phục và công bố báo cáo về kết quả đánh giá tình hình khu vực biên giới tranh chấp đúng thời hạn."

Bộ trưởng Tea Banh nhận định ông Prawit Wongsuwon "dường như sẵn lòng giải quyết vấn đề biên giới với Campuchia" và điều này có thể được xem là một bước tiến trong các cuộc đàm phán về vấn đề này giữa hai nước.

Ông Tea Banh khẳng định "ngay khi đoàn giám sát viên của Indonesia tới khu vực tranh chấp gần đền Preah Vihear, Campuchia sẽ tổ chức cuộc họp GBC song phương với Thái Lan mà không có sự tham dự của Indonesia."

Đền Preah Vihear nằm ở khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia và hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này.

Năm 1962, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) đã phán quyết ngôi đền thuộc về Campuchia nhưng đường ranh giới của khu vực tranh chấp rộng khoảng 4,6km2 xung quanh ngôi đền chưa được phân định rõ.

Kể từ khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận ngôi đền cổ này là Di sản Thế giới năm 2008, tại đây đã xảy ra một số vụ đụng độ giữa binh sỹ hai nước và trở thành một trong những “điểm nóng” trong quan hệ Campuchia-Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục