Campuchia-Thái Lan hợp tác xây dựng nhà máy xay xát gạo

Công ty Soma Group Campuchia và C.P. Trading Group của Thái Lan ngày 19/6 đã ký thỏa thuận hợp tác xây dựng nhà máy xay xát gạo trị giá 50 triệu USD tại tỉnh Kampong Speu.
Campuchia-Thái Lan hợp tác xây dựng nhà máy xay xát gạo ảnh 1Một cửa hàng bán gạo ở thủ đô Phnom Penh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Công ty Soma Group Campuchia (Campuchia) và C.P. Trading Group của Thái Lan ngày 19/6 đã ký thỏa thuận hợp tác xây dựng nhà máy xay xát gạo trị giá 50 triệu USD tại tỉnh Kampong Speu, cách Phnom Penh khoảng 100km.

Dự kiến nhà máy xay xát gạo này sẽ được khởi công vào quý 1/2015, trên diện tích đất 30ha và có công suất thiết kế khoảng 400-600 tấn gạo/ngày.

Trong giai đoạn đầu tiên, nhà máy sẽ sản xuất khoảng 100.000 tấn gạo/năm và 70% sản lượng sẽ dùng để xuất khẩu.

Dù có lượng lúa gạo dư thừa cao, Campuchia vẫn mới chỉ được đánh giá là một quốc gia có tiềm năng về xuất khẩu gạo, do sự lạc hậu trong kỹ thuật chế biến cũng như thiếu thốn hệ thống kho và chi phí vận tải cao.

Trong một báo cáo được Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) công bố mới đây, ước tính năm 2014, Campuchia có thể sản xuất được khoảng 9,5 triệu tấn thóc lúa. Trong bốn tháng đầu năm nay, nước này đã xuất khẩu được khoảng 120.000 tấn gạo, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2013, Campuchia sản xuất khoảng 9,4 triệu tấn thóc lúa, xuất khẩu trực tiếp khoảng 378.000 tấn gạo. Chính phủ Campuchia đặt mục tiêu xuất khẩu một triệu tấn gạo vào năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục