Cần 10.000 tỷ USD cho chống biến đổi khí hậu

Theo IEA, thế giới cần đầu tư 10.000 tỷ USD trong 2 thập niên tới để chống biến đổi khí hậu - nhiều hơn 37% so với ước tính cách đây 1 năm.
Theo báo cáo của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) thì thế giới cần đầu tư 10.000 tỷ USD trong 2 thập kỷ tới để chống biến đổi khí hậu.

Số tiền khổng lồ này nhiều hơn 37% so với ước tính của IEA cách đây một năm.

Theo đó, thế giới cần đầu tư 500 tỷ USD/năm vào các sáng kiến phát triển năng lượng sạch như năng lượng Mặt trời, xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới và các nguồn năng lượng tái sinh khác.

IEA kêu gọi những nước giàu nhất thế giới và các nước thải nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính như Trung Quốc hành động quyết liệt hơn nữa để giảm lượng khí thải.

Mức đầu tư vào năng lượng sạch hiện nay của thế giới chỉ vào khoảng 100 tỷ USD hàng năm.

Theo các chuyên gia của IEA số tiền đầu tư tăng cao có thể lấy từ người tiêu dùng năng lượng ở các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, Đức… Họ đang phải chi nhiều tiền hơn để đổ nhiên liệu cho các phương tiện giao thông và đáp ứng nhu cầu thắp sáng của họ .

Cơ quan này cũng kêu gọi thế giới giảm số lượng phương tiện vận tải sử dụng động cơ nhiên liệu hóa thạch từ mức 95% hiện nay xuống 40% vào năm 2030. Các phương tiện chạy bằng điện và phương tiện vừa chạy bằng điện vừa chạy bằng xăng dầu cần chiếm đa số trong tổng các phương tiện sản xuất trong vòng 20 năm tới.

IEA là cơ quan tư vấn năng lượng của những nước giàu nhất thế giới và các số liệu dự báo của cơ quan này thường được coi là định hướng quan trọng cho ngành năng lượng thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục