Căn bệnh bí ẩn giết chết 4 người ở bang Texas

Mỹ: Căn bệnh bí ẩn giết chết 4 người ở bang Texas

Một căn bệnh lạ giống cúm xuất hiện tại bang Texas, Mỹ, khiến 8 người phải nhập viện và 4 người trong số họ đã tử vong.

Truyền thông địa phương cho biết các quan chức Y tế Mỹ ngày 17/12 xác nhận rằng bốn bệnh nhân ở bang Texas đã chết vì một căn bệnh lạ giống cúm.

Trang web đăng tin hàng ngày Houston cho biết tại hạt Montgomery, có tất cả tám trường hợp mắc bệnh lạ trong độ tuổi từ 41-68. Họ nhập viện với các triệu chứng của cúm. Tuy nhiên, các xét nghiệm lại cho kết quả âm tính với cúm.

Hiện nguồn tin trên chưa cung cấp chi tiết ngày các bệnh nhân nhập viện và chết và hai trong số bốn bệnh nhân sống sót đang trong tình trạng sức khỏe yếu.

Giới y tế hạt Montgomery đang kiểm soát tình hình và đợi thêm các kết luận từ phòng thí nghiệm.

Trước mắt chưa xác định được thủ phạm gây ra bốn cái chết, các bác sỹ tạm thời áp dụng thêm các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn bệnh lạ lây lan.

Quan chức y tế cảnh báo mặc dù các bệnh nhân ở hạt Montgomery không có xét nghiệm dương tính với cúm, nhưng thời điểm này tại bang đang là mùa của dịch cúm, đặc biệt trong tháng Một-Hai. Họ cũng kêu gọi tiêm vắcxin phòng cúm cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên.

Trung tâm Phòng và kiểm soát dịch bệnh Liên bang Mỹ cho biết từ hai tuần trước, bốn bang của nước này gồm Texas, Louisiana, Alabama và Mississippi đã báo cáo các trường hợp nhiễm căn bệnh lạ tăng cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục