Cán bộ bảo vệ rừng lại bị lâm tặc tấn công

Khoảng 21h ngày 2/1, tổ tuần tra 6 người của Lâm trường Buôn Ja Wầm, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và bắt quả tang 5 cộ bò kéo đang vận chuyển gỗ trái phép tại tiểu khu 550.

Khoảng 21h ngày 2/1, tổ tuần tra 6 người của Lâm trường Buôn Ja Wầm, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và bắt quả tang 5 cộ bò kéo đang vận chuyển gỗ trái phép tại tiểu khu 550.

Khi áp giải tang vật ra khỏi rừng, cán bộ lâm trường bất ngờ bị khoảng 10 đối tượng chặn đường tấn công tới tấp bằng dao rựa, gậy gộc, bình xịt hơi cay. Lực lượng bảo vệ rừng cố gắng chống đỡ nhưng do ít người và bị động trước hơi cay cũng như những hành động hung hăng, nguy hiểm và liều lĩnh của bọn lâm tặc nên bị thất thế.

Các đối tượng lâm tặc này chỉ tháo chạy khi lực lượng Công an xã Ea Kiết có trang bị vũ trang vào ứng cứu. Trong cuộc “hỗn chiến” không cân sức, anh Nguyễn Kim Nhật, cán bộ lâm trường, bị thương nặng nhất với nhiều vết chém vào đầu và mặt, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk.

Hiện trường để lại là 12 hộp gỗ cà chít với khối lượng 2,3 m3, 2 cộ bò và 2 con bò kéo.

Cách đây 9 tháng, đã có 4 cán bộ Lâm trường Buôn Ja Wầm bị lâm tặc tấn công phải vào viện cấp cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục