Cán bộ Sta Telecom nhận huy chương hữu nghị Lào

Bộ Quốc phòng Lào đã tặng 13 Huy chương Hữu nghị Quân đội Nhân dân Lào; 241 bằng khen cho cán bộ, nhân viên Công ty Star Telecom.
Ngày 12/4, tại Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức lễ trao tặng Huy chương Hữu nghị của Quân đội Nhân dân Lào; giấy khen của Bộ Quốc phòng cho cán bộ, nhân viên Việt Nam và Lào đang làm việc tại Công ty Star Telecom (Unitel).

Star Telecom (Unitel) là công ty liên doanh giữa Công ty Lao-Asia Telecom và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

Sau hơn 4 năm hoạt động, Unitel đã trở thành doanh nghiệp có mạng lưới viễn thông số một tại Lào, phủ sóng khắp các tỉnh thành, tạo được công ăn việc làm cho hàng người dân địa phương.

Unitel cũng đã triển khai hiệu quả chương trình xã hội như kết nối miễn phí dịch vụ Internet cho hơn 600 trường học và cơ sở giáo dục; tài trợ xây dựng xây hai bệnh viện tại tỉnh Atôpư; ủng hộ nhiều chương trình từ thiện có ý nghĩa được dư luận Lào đánh giá rất cao; được nhận Giải thưởng Truyền thông Thế giới (WCA) năm 2012 về cung cấp dịch vụ viễn thông tốt nhất tại thị trường đang phát triển.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty, Bộ Quốc phòng đã tặng 13 Huy chương Hữu nghị Quân đội Nhân dân Lào; 241 bằng khen cùng nhiều phần thưởng khác cho cán bộ và nhân viên Việt Nam và Lào.

Thay mặt Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Thiếu tướng Dương Văn Tính chân thành cảm ơn Bộ Quốc phòng Lào đã tặng phần thưởng cao quý cho cán bộ và nhân viên Công ty Sta Telecom, thể hiện sự quan tâm giúp đỡ động viên kịp thời của Bộ Quốc phòng Lào.

Thiếu tướng khẳng định Viettel sẽ không ngừng tăng cường hợp tác để xây dựng công ty ngày càng vững mạnh, đồng thời là cơ sở để công ty tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại Lào cũng như nhiều nước trên thế giới./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục