Cán bộ TTXVN hiến máu vì sức khỏe cộng đồng

Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Viện huyết học truyền máu Trung ương tổ chức Lễ phát động "Hiến máu -Vì sức khỏe cộng đồng.”
Ngày 14/6, nhân “Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6)” và Kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Viện huyết học truyền máu Trung ương tổ chức Lễ phát động Chương trình "Hiến máu -Vì sức khỏe cộng đồng.”

Hiến máu vì một cộng đồng khỏe mạnh

Phát biểu tại Lễ phát động, thay mặt Ban lãnh đạo cơ quan TTXVN, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi kêu gọi mọi cán bộ, công nhân viên cơ quan TTXVN có đủ điều kiện sức khỏe hãy tích cực tham gia hưởng ứng hiến máu vì một cộng đồng khỏe mạnh...

Thạc sỹ Lê Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, nhấn mạnh trong ba năm qua, TTXVN luôn quan tâm, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện và luôn sẵn sàng sẻ chia với người bệnh những giọt máu quý giá vào những thời điểm khan hiếm máu. Chính sự sẻ chia của các cán bộ, phóng viên TTXVN đã tiếp thêm nguồn sống cho những người không may mắn cần truyền máu.

Hưởng ứng Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu năm nay với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại,” TTXVN đã phát động Chương trình “Hiến máu - Vì sức khỏe cộng đồng” trong toàn ngành tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời tổ chức tuyến tin bài chuyên sâu góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về hiến máu nhân đạo.

Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại

Lần đầu tiên tham gia hiến máu, nữ phóng viên Vũ Thái Bình (Ban Biên tập sản xuất ảnh báo chí) cho biết, sau khi tham gia tác nghiệp tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương và tặng quà cho các em nhỏ tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cùng Công đoàn cơ quan, chị vô cùng xót xa khi chứng kiến các cháu bé bị ung thư đang đau đớn vật lộn, chống chọi với bệnh tật và vì thiếu máu. Chị tự nhủ “Mình đang có dòng máu khỏe mạnh, tại sao lại không tặng lại cho các bé một phần để có thể xoa dịu đi phần nào những đau đớn của các bé, để ánh mắt trẻ thơ trở lại vui tươi, hồn nhiên và trong sáng trở lại...”

Nói về lý do năm lần tham gia hiến máu cứu người, phóng viên Ban Biên tập Tin Trong nước Nguyễn Quang Vũ tâm sự: “Mong muốn giản đơn của tôi là gửi đến những những người cần máu cơ hội phục hồi sức khỏe. Tôi luôn sẵn sàng tham gia các đợt hiến máu không chỉ ở cơ quan, đơn vị nơi công tác mà còn cả nơi cư trú và cả các phong trào hiến máu tình nguyện của thanh niên.”

Nụ cười luôn thường trực trên môi, anh Cao Thắng Lợi (Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn) cho biết anh đã tham gia hiến máu 15 lần và sau mỗi lần hiến máu lại thấy người khỏe ra và lên cân. Anh khẳng định sẽ tiếp tục tham gia hiến máu cứu người.

Từ năm 2005 đến nay, TTXVN thường xuyên hưởng ứng hoạt động hiến máu nhân đạo, đóng góp hàng ngàn đơn vị máu chất lượng cho Ngân hàng dự trữ máu quốc gia.

Nhiều đoàn viên, thanh niên TTXVN đã tình nguyện hiến máu nhiều lần, điển hình là phóng viên Trần Văn Hiếu (Báo ảnh Việt Nam) đã tham gia hiến máu 7 lần; Cao Thắng Lợi (Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn) 15 lần hiến máu; Bùi Duy Trinh (Ban biên tập Tin thế giới) với 10 lần hiến máu./.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục