Cán bộ VN sang Nhật nghiên cứu chính sách quản lý

Các cán bộ luân chuyển cấp cao đã nghiên cứu, khảo sát các chính sách quản lý của Nhật Bản trong lĩnh vực hành chính công, dịch vụ công.
Ngày 14/3, đoàn cán bộ cấp cao của Việt Nam, do ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, làm trưởng đoàn đã kết thúc chương trình nghiên cứu chính sách quản lý ở Nhật Bản.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Tokyo, ông Nguyễn Chí Dũng cho biết các cán bộ luân chuyển cấp cao của Việt Nam, trong đó có hai phó bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 17 phó bí thư tỉnh ủy và một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã nghiên cứu và khảo sát các chính sách quản lý của Nhật Bản trong các lĩnh vực hành chính công, kinh tế và dịch vụ công tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS).

Đây là một phần trong Đề án 165 về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

Đề án 165 được thành lập theo quyết định của Ban Bí thư, với mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục