Cận cảnh công trường khai thác đá trái phép tại Bình Phước

Diện tích đất có công trường khai thác đá thuộc quyền sử dụng của anh em ông Nguyễn Phú Bắc (32 tuổi) và Nguyễn Phú Nam (30 tuổi, cùng ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.

Công an tỉnh Bình Phước tiến hành kiểm tra và phát hiện một công trường khai thác đá xây dựng trái phép với quy mô rất lớn tại khu vực thôn 6, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập.

Diện tích đất có công trường khai thác đá thuộc quyền sử dụng của anh em ông Nguyễn Phú Bắc (32 tuổi) và Nguyễn Phú Nam (30 tuổi, cùng ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.

Tại thời điểm kiểm tra, trên công trường có 5 máy móc và một khối lượng đá rất lớn đã được khai thác.

Được hoạt động từ tháng 11/2018 đến nay, công trường ban đầu thì khai thác đá chẻ và đá xây dựng. Khoảng 2 tháng gần đây, công trường này bắt đầu khai thác đá cây.

Hiện lực lượng chức năng thu gữ toàn bộ tang vật, lập biên bản về hành vi sai phạm và yêu cầu chấm dứt, cho đến khi có kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

(Vnews/Vietnam+)