Cận cảnh đội máy bay chiến đấu Nga bắt đầu rời khỏi Syria

Các máy bay quân sự của Nga đã bắt đầu cất cánh rời khỏi căn cứ Hmeymim ở Syria để lên đường về nước, sau 5 tháng tiến hành các cuộc không kích tại đất nước này.
Máy bay chiến đấu của Nga bắt đầu rời khỏi Syria (Nguồn: RT)

Các máy bay quân sự của Nga đã bắt đầu cất cánh rời khỏi căn cứ ​Hmeymim ở Syria để lên đường về nước, sau 5 tháng tiến hành các cuộc không kích tại đất nước này.

Các máy bay cất cánh theo đội hình, gồm những chiếc máy bay vận tải, máy bay tiêm kích và cường kích.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó ra thông báo nói rằng đội máy bay đầu tiên đã rời khỏi căn cứ không quân đóng ở Latakia để trở về các căn cứ nằm trên đất Nga.

“Đội hình máy bay rời đi được dẫn đầu bởi một chiếc Tu-154 và gồm một số máy bay cường kích đa năng Su-34," thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga có nêu. Một đoạn video về sự kiện cũng được đăng tải trên trang RT.com.

Trước đó, vào tối ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo quyết định của Moskva trong việc rút bộ phận chính của lực lượng quân sự Nga đóng ở Latakia. Như thế đồng nghĩa với việc Nga đã kết thúc chiến dịch chống khủng bố được triển khai từ ngày 30/9/2015.

Ông Putin giải thích rằng chiến dịch kết thúc vì các mục tiêu đều đã đạt được.

Tuy nhiên, để kiểm soát lệnh ngừng bắn trong khu vực, Moskva vẫn duy trì căn cứ ​Hme​ymim và một căn cứ khác tại cảng Tartus của Syria./.

Cận cảnh đội máy bay chiến đấu Nga bắt đầu rời khỏi Syria ảnh 1Máy bay chiến đấu của Nga đã bắt đầu rời khỏi Syria (Nguồn: RT)
(Vietnam+)