nghị sỹ ẩu đả

Cận cảnh những vụ ẩu đả của nghị sỹ trên thế giới

Cùng Vietnam+ nhìn cận cảnh những vụ ẩu đã giữa các nghị sỹ tại Italy, Nga, Séc, Bolivia, Ukraine, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).
Ngày 26/10, Quốc hội Italy đã phải tạm ngừng họp trong vài phút vì xảy ra ẩu đả giữa các nghị sỹ khi họ đang bàn về kế hoạch điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu.

Vụ việc xảy ra sau khi ít nhất hai nghị sỹ thuộc đảng Liên đoàn phương Bắc (NL) - đối tác trong liên minh của Thủ tướng Silvio Berlusconi, đã lao vào đánh nhau với các nghị sỹ của đảng Tương lai và Tự do cho Italy (FLI) đối lập của Chủ tịch Hạ viện Gianfranco Fini.

Nguyên nhân vụ ẩu đả được cho là xuất phát từ bài phát biểu trên truyền hình của ông Fini, trong đó có cáo buộc vợ của Chủ tịch đảng NL, ông Umberto Bossi, đã nghỉ hưu khi mới 39 tuổi.

Đây không phải là lần đầu tiên, những vụ ẩu đả như thế này xảy ra. Trước đó, tại Nga, Séc, Bolivia, Ukraine, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã xảy ra những vụ ẩu đả tương tự.

Cùng Vietnam+ nhìn lại những vụ ẩu đã giữa các nghị sỹ tại Italy, Nga, Séc, Bolivia, Ukraine, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).
Cuộc ẩu đả giữa các nghị sỹ Italy. (Nguồn: Telegraph)
Các thành viên đảng Tự do và Dân chủ Nga ẩu đả trong phiên họp Duma tại Mátxcơva, năm 2005. (Nguồn: Getty Images)
Bộ trưởng Y tế Séc, David Rath đánh đối thủ cánh hữu Miroslav Macek.
Nghị sỹ Bolivia ẩu đả trong một phiên họp ở La Paz, năm 2009. (Nguồn: Reuters)
Phe đối lập và ủng hộ tổng thống ẩu đả trong quốc hội ở Kiev,  năm 2010. (Nguồn: AP)
Các phe phái ẩu đả tại Seoul, Hàn Quốc, năm 2007. (Nguồn: AP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục