Cận cảnh vật thể nghi bộ phận máy bay trên vùng biển Quảng Bình

Vật thể nghi là bộ phận của máy bay rơi xuống biển có hình đa giác, cạnh dài nhất 2,9m, cạnh rộng nhất 0,85m, nặng khoảng 200kg, màu trắng sữa có thể là nhôm hoặc inox.
Cận cảnh vật thể nghi bộ phận máy bay trên vùng biển Quảng Bình ảnh 1Khoảng 16 giờ ngày 16/9, tại khu vực cách bờ biển Hòn La 26 hải lý về phía Đông Bắc, tàu cá QNG-92297-TS do anh Nguyễn Nhật làm chủ, khi đang kéo lưới đã phát hiện một vật thể bằng kim loại mắc vào lưới. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Cận cảnh vật thể nghi bộ phận máy bay trên vùng biển Quảng Bình ảnh 2Trên thân mảnh kim loại có ghi số, chữ nước ngoài 218L, 222L, 224L, REAR SIGNAL HORN, DO NOT RAINT, 21LVER PLATE WAGE, AIRPLANES. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Cận cảnh vật thể nghi bộ phận máy bay trên vùng biển Quảng Bình ảnh 3Vật thể nghi là bộ phận của máy bay rơi xuống biển có hình đa giác, cạnh dài nhất 2,9m, cạnh rộng nhất 0,85m, nặng khoảng 200kg, màu trắng sữa có thể là nhôm hoặc inox. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục