Cần cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực cho Vũng Áng

Theo Phó Thủ tướng, nhu cầu nguồn nhân lực của KKT Vũng Áng rất lớn nhưng các trường đại học, cao đẳng khu vực quy mô đào tạo còn thấp.
Ngày 24/4, tại tỉnh Hà Tĩnh diễn ra Hội nghị sơ kết công tác chuẩn bị nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng các trường đại học, cao đẳng các nhà doanh nghiệp cùng đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ lao động thương binh và Xã hội cùng các Bộ, ngành Trung ương sớm ra quy chế đặc thù cho các trường đại học, cao đẳng trong công tác tuyển sinh, đào tạo và liên kết đào tạo. Hiện tại, nhu cầu nguồn nhân lực của Khu kinh tế Vũng Áng rất lớn và nguồn lao động cần được đào tạo các ngành nghề đặc thù như cán thép, cầu cảng, vận hành máy, luyện kim, tự động hóa nhưng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trong khu vực quy mô đào tạo còn thấp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị các đơn vị liên quan cần tiến hành giao ban hàng tháng nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong việc tuyển sinh, tuyển nhân lực cho học sinh, sinh viên và người lao động biết nhằm thu hút nguồn lao động đến với Khu kinh tế Vũng Áng. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các doanh nghiệp công bố rộng rãi các chính sách thu hút lao động như tiền lương, chỗ ăn ở, các chính sách miễn, giảm thuế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về các điều kiện làm việc nhằm thu hút lao động.

Đối với công tác đào tạo, Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tham gia cam kết hỗ trợ kinh phí đào tạo dưới hình thức chi trực tiếp hoặc hỗ trợ một phần cho các trường trong quá trình đào tạo.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ban, ngành cần ưu tiên, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng tạo động lực và sức thu hút người người lao động đến đây làm việc, bên cạnh đó cần xây dựng Bệnh viện phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho công nhân, người lao động ở Khu kinh tế. Tỉnh Hà Tĩnh hình thành các khu chăn nuôi, trồng trọt nhằm phục vụ lương thực, thực phẩm cho công nhân, cán bộ trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Khu kinh tế Vũng Áng nằm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập năm 2006 với tổng diện tích quy hoạch là 22.781ha. Hiện nay, đã có 153 doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng với số vốn đăng ký hơn 16 tỷ USD; trong đó có một số dự án lớn như: Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa (Đài Loan) với tổng mức đầu tư giai đoạn một gần 12 tỷ USD, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I có tổng mức đầu tư 1,56 tỷ USD, Dự án Khu đô thị Thái Thành Tea Sung với tổng mức đầu tư 88 triệu USD…

Hiện tại, Khu kinh tế Vũng Áng đã có trên 10.000 lao động làm việc cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, ngoài ra còn có hàng vạn lao động thời vụ thực hiện xây dựng các hạng mục dự án. Doanh nghiệp sử dụng nguồn lao động nhiều như Formosa có 300 lao động làm quản lý và 5.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật làm việc với mức lương bình quân 8 triệu đồng/tháng. Nhiệt điện Vũng Áng I có hơn 5.500 lao động là chuyên gia, kỹ sư công nhân kỹ thuật mức lương bình quân 7 triệu đồng/tháng.

Theo khảo sát, nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng năm 2011 đến 2015 là trên 74.000 người , trong đó công nhân kỹ thuật hơn 40.000 người, nhân viên hành chính hơn 13.000 người, cán bộ quản lý gần 2.000 người…

Nhu cầu nguồn nhân lực tại khu kinh tế Vũng Áng là rất lớn, song tại Hội nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư đề xuất các cơ sở đào tạo cần đào tạo các chuyên ngành như điện, cơ khí, hóa lỏng… và phải đào tạo từ thực tiễn chứ không đàò tạo theo lý thuyết để khi doanh nghiệp tuyển người thì người lao động phải làm việc tốt và đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động.

Trước đó, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu đến thăm và kiểm tra tại trường Đại học Hà Tĩnh, trường Cao đẳng nghề Việt Đức, Khu kinh tế Vũng Áng. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng cùng các đại biểu đến thắp hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc./.

Công Tường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục