"Cần coi trọng phát triển Đảng trong khu dân cư"

Ông Dương Bá Trực, đảng viên hưu trí ở Lào Cai cho rằng cần coi trọng phát triển Đảng hơn nữa ở chi bộ khu dân cư, doanh nghiệp.
Phải thật coi trọng, hay nói một cách khác là phải có một chiến lược mạnh, rõ ràng trong việc phát triển Đảng ở các chi bộ khu dân phố thuộc các thành phố, thị xã, thị trấn.

Đây là một trong những ý kiến góp ý vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về công tác đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác cán bộ của ông Dương Bá Trực, cán bộ hưu, tổ 22B, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lào Cai.

Ngoài việc vận động và tuyên truyền giác ngộ lớp trẻ địa phương tham gia đảng, còn phải có những sửa đổi bổ sung Điều lệ đảng về cách tổ chức và sinh hoạt đảng định kỳ.

Ông Trực cho rằng, không có một tổ chức mạnh nào, lại chủ yếu dựa vào các cán bộ nghỉ hưu, đó là một thực tế lịch sử. Vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viện trong thời kỳ mới cũng cần phải làm rõ. Không có cái gốc này mọi thành quả trở nên hết sức thiếu bền vững.

Ông Trực đề nghị Đại hội Đảng kỳ này cần thảo luận kỹ vấn đề cốt lõi và nền móng này. Ông kiến nghị Đại hội nên tập trung thật sâu sắc và kỹ lưỡng vào 3 vấn đề tổ chức (đặc biệt là cán bộ), tuyên giáo (đã bao hàm cả công tác tôn giáo, dân tộc, dân vận) và kiểm tra. Đây chính là vấn đề sinh tử của Đảng.

Về vấn đề thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, ông Trực nhận định có một thực tế là đã có những (nhiều) đảng viên, thậm chí đảng viên kỳ cựu đang làm chủ doanh nghiệp tư nhân làm ăn rất phát đạt, có nhiều đóng góp vào các công tác xã hội, từ thiện.

Từ thực tế ấy, cho thấy việc kết nạp một chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng không phải là một việc không thể. Bằng thực tiễn kết nạp họ vào Đảng, ta sẽ có cơ sở để cắt nghĩa khái niệm bóc lột trong trạng thái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta và cũng để chứng minh xem có tồn tại thật sự một khái niệm: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hay không. Đây cũng là một vấn đề cốt tử của quá trình phát triển về lý luận và thực tiễn về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời kỳ hiện nay, dứt khoát phải kết nạp những chủ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh hiệu quả cao và có tấm lòng thật sự yêu nước, yêu đồng bào vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu họ tự nguyện và Đảng cũng cần tiến hành vận động họ tự nguyện tham gia./.

Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục