Căn cứ đỗ chuyên cơ của Tổng thống Obama bất ngờ phải sơ tán

Căn cứ quân sự Andrews, nơi đỗ chuyên cơ Không lực 1 chở Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã phải sơ tán khẩn cấp và bị phong tỏa sau khi xuất hiện thông tin về một đối tượng xả súng.
Căn cứ đỗ chuyên cơ của Tổng thống Obama bất ngờ phải sơ tán ảnh 1Ông Obama trong một chuyến công du nước ngoài. (Nguồn Business Insider)

Khoảng 8 giờ tối 30/6 (theo giờ Hà Nội), Căn cứ quân sự Andrews, nơi đỗ chuyên cơ Không lực 1 chở Tổng thống Mỹ Barack Obama ở ngoại ô thủ đô Washington, đã phải sơ tán khẩn cấp và bị phong tỏa sau khi xuất hiện thông tin về một đối tượng xả súng. Tuy nhiên, thông tin này sau đó được xác nhận là nhầm lẫn vì trong khu vực căn cứ quân sự này đang diễn ra cuộc tập bắn.

Một người dân đã gọi đến số điện thoại khẩn cấp 911 thông báo về việc có một tay súng xuất hiện trong căn cứ này. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường.

Toàn bộ nhân viên đã được lệnh đi sơ tán. Tuy nhiên, giới chức tại căn cứ Andrews sau đó cho biết trong khu vực này đang có cuộc tập bắn và lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ.

Căn cứ không quân Andrews nằm ở bang Maryland, cách thủ đô Washington khoảng 24 km về phía Đông Nam và đây là sân bay chính được tổng thống, ngoại trưởng và nhiều quan chức cấp cao Mỹ sử dụng. Tại đây có hàng nghìn nhân viên quân sự cùng gia đình sinh sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục