Cần giữ bản sắc sản phẩm thủ công truyền thống

Chính quyền địa phương và các hội làng nghề thành phố Hà Nội đang vận động bà con sản xuất và kinh doanh thực hiện những giải pháp để gìn giữ bản sắc cho sản phẩm thủ công truyền thống.

Chính quyền địa phương và các hội làng nghề thành phố Hà Nội đang vận động bà con sản xuất và kinh doanh thực hiện những giải pháp để gìn giữ bản sắc cho sản phẩm thủ công truyền thống.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dệt lụa Vạn Phúc cho biết để khẳng định thương hiệu lụa Vạn Phúc,  Hợp tác xã đã vận động các hộ sản xuất đưa tên chủ hộ vào biên lụa khi dệt để không nhầm lẫn với hàng lụa khác.

Theo ông Hùng, Hợp tác xã đang thành lập bộ phận kiểm tra để kiểm tra hoạt động kinh doanh tại làng nghề nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và yêu cầu các cửa hàng kinh doanh đề rõ chủng loại hàng hóa khi bán.


Ông Nguyễn Trọng Thư, Hội gốm sứ Bát Tràng, Hội đã khuyến cáo các chủ hộ kinh doanh đồ gốm tại chợ gốm Bát Tràng không nên bán hàng Trung Quốc bởi thời gian qua có nhiều phản ứng từ phía khách hàng về vấn đề này.

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại làng gốm Bát Tràng sẽ tiến hành cho bà con ký cam kết không trà trộn gốm Trung Quốc khi kinh doanh mà phải ghi rõ ràng nơi xuất xứ để khách mua không nhầm lẫn.


Trong nhiều năm qua, các sản phẩm thủ công truyền thống của Hà Nội đang dần tạo được uy tín đối với thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt là hai sản phẩm gốm sứ Bát Tràng và lụa Vạn Phúc. Nhiều du khách đã tìm đến Vạn Phúc và Bát Tràng tham quan, mua sản phẩm khi tới Hà Nội.

Tuy nhiên, hai sản phẩm này tự đánh mất thương hiệu của mình khi các cửa hàng kinh doanh tại làng nghề đã đưa nhiều sản phẩm cùng loại vào bày bán, nhất là hàng Trung Quốc để tăng tính đa dạng cho cửa hàng khiến khách mua bị nhầm lẫn. Nhiều người bất bình về việc này, đặc biệt là khách du lịch quốc tế do chủ cửa hàng không giới thiệu để khách hàng phân biệt.

Tại làng lụa Vạn Phúc, người ta không chỉ bày bán lụa địa phương mà còn bán cả lụa Nha Xá, lụa Trung Quốc. Tại làng gốm Bát Tràng người dân cũng thừa nhận có bán lẫn cả gốm Trung Quốc./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục