Cần nâng cao công tác dự báo, cảnh báo thiên tai

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai hành động theo Chiến lược Quốc gia phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
Ngày 31/3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011 với 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương tới các địa phương nên đã hạn chế thiệt hại xảy ra. Công tác cảnh báo dự báo đã từng bước được cải thiện; biểu dương cán bộ, chiến sỹ và đồng bào cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cho các địa phương bị thiên tai.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương củng cố kiện toàn bộ máy, tổ chức của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn, triển khai chương trình hành động theo Chiến lược Quốc gia phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.

Đồng thời, đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai, nhất là phương châm “4 tại chỗ” từ các hộ gia đình đến cấp thôn, bản, xã phường; phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương để đảm bảo công tác dự báo tại từng địa phương; rà soát, bổ sung các phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời cứ hộ, cứu hạn tại chỗ khi có tình huống xấu xảy ra. Đặc biệt cần nâng cao công tác tuyên truyền, thông tin liên lạc và dự báo, cảnh báo thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương phải tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều, hồ đập và các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm trước lũ năm 2011; xây dựng phương án phòng chống lụt bão cho các hồ, cơ chế phối hợp giữa chủ hồ với địa phương trong vận hành xả lũ.

Để tránh thiệt hại nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra động đất, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra tiêu chuẩn thiết kế chống đất trong các công trình xây dựng tại các địa phương.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, năm 2010, thời tiết Việt Nam có nhiều diễn biến thất thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người và tài sản. Cụ thể như đợt lũ lớn xảy ra liên tiếp trong tháng 10, 11/2010 làm ngập lụt kéo dài tại miền Trung, trong đó đợt mưa lũ tháng 10 trên sông Ngàn Sâu thuộc tỉnh Hà Tĩnh đạt trên mức lịch sử. Dông, lốc xoáy kèm mưa đá xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Các tỉnh Cao Bằng, Thanh Hóa, Bình Thuận đã xảy ra 1 số trận động đất nhẹ. Thiên tai đã làm 273 người chết, 96 người mất tích, 491 người bị thương; 6.060 căn nhà bị sập, đổ, trôi; 472.063 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 308.216 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 156 triệu m3 đất đã công trình giao thông và thủy lợi bị sạt lở... ước tính thiệt hại khoảng 16.064 tỷ đồng.

Mặc dù Chính phủ và các địa phương đã chỉ đạo và chủ động đối phó với với thiên tai, góp phần giảm nhẹ thiệt hại nhưng vẫn còn một số tồn tại cần giải quyết, như dự báo những cơn bão, lũ có diễn biến phức tạp còn hạn chế, chưa dự báo được những thiên tai nguy hiểm, xảy ra nhanh; cơ sở hạ tầng công cộng cũng như của nhân dân chưa đảm bảo an toàn trước thiên tai; công tác khai báo ngư trường, quản lý tàu thuyền, bố trí sắp xếp tàu thuyền nơi neo đậu không được thực hiện nghiêm túc; phương châm “4 tại chỗ” chưa được triển khai triệt để; việc quản lý vận hành hồ chưa thủy điện còn hạn chế; công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức còn thiếu thường xuyên; vấn đề an toàn hồ chứa, đê điều; trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn còn thiếu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đề xuất nhiều ý kiến để chủ động đối phó với thiên tai trong năm 2011, tập trung vào những vấn đề như tiếp tục tăng cường chất lượng công tác dự báo khí tượng thủy văn; kiểm tra rà soát các công trình đê điều, hồ đập, đường giao thông vượt lũ, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, thông tin liên lạc; nâng cao năng lực công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn từ Trung ương đến các tỉnh, huyện, xã và thôn, bản; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, mùa mưa, lũ, bão năm 2011, tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ có diễn biến phức tạp nên cần chủ động đề phòng bão mạnh, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các khu vực miền núi thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên./.

Lưu Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục