Cần nghiêm trị kẻ phá Trường tiểu học Lăng Cô

Linh mục Ngô Thanh Sơn kích động giáo dân tháo gỡ tên trường, đe dọa giáo viên và vận động không cho con em giáo dân đến trường.
Bước vào năm học mới 2009 - 2010, trong khi chính quyền địa phương và Trường Tiểu học thị trấn Lăng Cô (cơ sở 2) tiến hành sửa chữa, nâng cấp các phòng học để tạo điều kiện cho các em có điều kiện học tập thuận lợi, từ đêm 13 và ngày 14/9, Linh mục Ngô Thanh Sơn và Ban Hành giáo Giáo xứ Luân Lý lợi dụng vấn đề tôn giáo kích động giáo dân cản trở việc xây dựng, tu bổ các hạng mục công trình.

Đồng thời, Linh mục Ngô Thanh Sơn và Ban Hành giáo Giáo xứ Luân Lý còn đập phá tường rào, tấn công công nhân xây dựng, gây rối trật tự công cộng tại trường học.

Nghiêm trọng hơn, Linh mục Ngô Thanh Sơn còn kích động giáo dân tháo gỡ bảng hiệu tên trường, đe dọa các giáo viên và vận động không cho con em giáo dân đến trường.

Trước đó, chính quyền địa phương đã giải thích việc xây dựng trường và nhiều lần mời Linh mục Ngô Thanh Sơn  đến làm việc nhưng linh mục không đến và không hợp tác với chính quyền.

Trường Tiểu học thị trấn Lăng Cô (cơ sở 2) nằm tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế là một cơ sở giáo dục hoạt động ổn định liên tục suốt 34 năm (bắt đầu từ năm 1975), có 5 lớp học với gần 130 học sinh; trong đó có gần 100 học sinh là con em của giáo xứ Luân Lý.

Khuôn viên trường nằm xa giáo xứ Luân Lý, đối diện nhau bởi quốc lộ 1A, được chính quyền địa phương quản lý từ năm 1975 đến nay.

Trước tình hình nói trên, chính quyền địa phương và các đoàn thể nhân dân đã có mặt kịp thời để tuyên truyền, giải thích cho giáo dân hiểu; đồng thời bảo đảm an toàn cho công nhân tiếp tục xây dựng trường.

Dư luận đang hết sức phê phán Linh mục Ngô Thanh Sơn và những phần tử cực đoan kích động, gây rối, cản trở việc tu bổ, nâng cấp trường, làm ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu khi năm học mới bắt đầu./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục