"Cần những chính sách tăng trưởng đi đôi với phát triển bền vững"

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, trong thời gian tới cần có chính sách để đảm bảo vừa tăng trưởng kinh tế hợp lý, vừa đi đôi với phát triển bền vững, nâng cao an sinh xã hội...
"Cần những chính sách tăng trưởng đi đôi với phát triển bền vững" ảnh 1Các doanh nghiệp cũng phải chủ động hơn trong tìm kiếm thị trường. (Ảnh: TTXVN)

Bên lề Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã trao đổi với phóng viên báo chí về kết quả nổi bật trong công tác quản lý Nhà nước của ngành Công thương và những dự báo về thị trường xuất khẩu năm 2016.

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, trong năm 2015, do sự sụt giảm giá các mặt hàng nông sản, thủy hải sản, đặc biệt là sự sụt giảm mạnh ngoài dự đoán của giá dầu thô nên dù có nhiều cố gắng cũng chỉ đạt mức tăng trưởng xuất khẩu trên 8%, thấp hơn mức 10% do Quốc hội đề ra.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, theo dự báo, năm 2016 tình hình thị trường và xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Giá cả của nhiều sản phẩm hàng hóa, trong đó có cả những sản phẩm Việt Nam có lợi thế lâu nay trên thị trường quốc tế như nông sản, thủy sản có thể giảm, giá dầu thô có thể ảm đạm hơn năm 2015.

Vì vậy, để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu 10% của năm 2016 cần tiếp tục mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất phục vụ cho xuất khẩu.

Việc tận dụng tốt một số hiệp định thương mại tự do đã và sẽ được ký kết, có hiệu lực cũng có ý nghĩa quan trọng đi đôi với giảm thiểu những tác động bất lợi cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tăng trưởng xuất khẩu không chỉ do bản thân các doanh nghiệp mà còn cần tới sự phối hợp giữa các bộ ngành liên quan.

Ví dụ như các hoạt động ngân hàng cần tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng; các thủ tục hành chính thông suốt sẽ giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp; qua đó, góp phần đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng phải chủ động hơn trong tìm kiếm thị trường, thực hiện các biện pháp xúc tiến thương mại, đầu tư.

Với những biện pháp tổng hòa trên được triển khai tốt, Bộ trưởng tin tưởng Việt Nam sẽ duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu năm 2016 là 10%.

Đề cập đến nhiệm vụ năm 2016, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chia sẻ, vài năm vừa qua, kinh tế Việt Nam đều tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt năm 2015 đạt mức gần 6,7% tuy nhiên đi cùng đó cũng là những vấn đề về lạm phát, chênh lệch về phát triển vùng, đời sống dân sinh...

Do đó, trong thời gian tới cần có chính sách để đảm bảo vừa tăng trưởng kinh tế hợp lý, vừa đi đôi với phát triển bền vững, nâng cao an sinh xã hội, giảm thiểu chênh lệch phát triển vùng giữa thành thị và nông thôn, miền núi với đồng bằng.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, mức tăng trưởng kinh tế năm 2016 khoảng 6,7% mà Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 vừa qua là mức hợp lý, hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế và xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đẩy mạnh đối ngoại đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục