Cận Tết, dịch vụ cho thuê xe ôtô tự lái “cháy hàng”

Giá cho thuê tăng vùn vụt cũng không "phanh" được nhiều người móc bỏ hầu bao để mong kiếm cho mình một "chú" bốn bánh du xuân.
Còn gần 1 tháng nữa mới mới đến Tết Nguyên đán nhưng một số chủ cửa hàng cho biết, hiện tại đã gần hết xe cho thuê vào dịp đầu xuân năm nay.

Tăng giá vẫn “cháy xe”

Theo khảo sát của phóng viên Vietnam+, một số cửa hàng cho thuê xe lịch đã kín những ngày tháng Chạp, còn ra xuân cũng không còn nhiều xe cho thuê vì đã được đặt hàng gần hết.

Một chủ cửa hàng thuê xe trên đường Láng cho biết: “Cuối năm phải giải quyết nhiều công việc, rồi nhiều người cũng đi chùa chiền để tạ lễ… Đặc biệt mấy hôm nay có rất nhiều người đến đặt trước xe để đi đền Bà chúa Kho ở Bắc Ninh”.

Cũng theo chủ cửa hàng này, từ hôm tết dương lịch là dịch vụ cho thuê xe bắt đầu vào vụ. Mặc dù giá thuê xe liên tục tăng nhưng hiện lịch thuê gần như đã kín. Kể cả các loại xe thuộc hàng Vip như xe Civic, Camry… với giá thuê gấp đôi gấp ba các loại xe khác nhưng hiện tại cũng đang trong tình trạng “cháy xe”.

Đến thời điểm này, giá thuê xe tự lái có xu hướng tăng khoảng gấp đôi so với tháng Chạp năm ngoái. Trung bình tại các cửa hàng, giá thuê xe Matiz là 250 đến 300 nghìn đồng/ngày, xe Gentra và Lacetti là 400 đến 450 nghìn đồng/ngày, xe Innova giá từ 600 đến 700 nghìn đồng/ngày, Honda Vios là 600 nghìn đồng/ngày … Các loại xe vip có giá dao động từ 1 đến 1,2 triệu đồng/ngày.

Tuy nhiên, chủ một cửa hàng cho thuê xe trên đường Giải Phóng cho biết, nếu không thuê sớm, đến gần tết chắc chắn giá thuê xe sẽ đắt hơn, có thể tăng lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi giá thuê hiện tại.

Khác với trước kia, chủ cửa hàng cho thuê thường "vồ vập" khách hàng, nhưng một vài năm gần đây, do tính rủi ro của loại hình kinh doanh này, nhiều nơi đã tỏ ra rất thận trọng mỗi khi cho khách thuê xe, đặc biệt là đối với các loại xe giá đắt.

Một nhân viên giao dịch của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ du lịch Trang Minh chuyên cho thuê xe tự lái (đường Đê La Thành) cho biết: “Vài năm trước, nhiều khách hàng đem cả xe đi bán hoặc gây ra tai nạn nghiêm trọng nên chúng tôi phải tiến hành những hình thức thế chấp đảm bảo hơn”.

Ở một số cửa hàng, khách thuê xe giá đắt cần đáp ứng yêu cầu bằng được cấp trên 6 tháng, để lại hộ khẩu và thế chấp vài chục triệu đồng bằng tiền mặt hoặc hiện vật, theo yêu cầu của cửa hàng. Mặc dù vậy, để phục vụ cho nhu cầu “du xuân” nhiều khách hàng không hề tỏ ra lo ngại. “Một chiếc ô tô rẻ cũng hơn 100 triệu, đắt thì đến hàng tỷ đồng, chuyện phải thế chấp là điều đương nhiên. Năm nay thuê xe khó, muốn có xe đi chơi tết thì phải chấp nhận thôi,” một khách hàng đến thuê xe tại đường Láng cho biết.

Bên cạnh đó, năm nay, dịch vụ cho thuê xe có lái cũng đắt khách không kém. Vì lo lắng đi chơi tết sẽ kèm với việc uống rượu nên nhiều người chọn dịch vụ thuê xe có lái để đảm bảo an toàn. Giá cước của loại dịch vụ này cũng tương đương với các hãng taxi nhưng "chắc ăn" hơn nhiều vì không lo sợ bị tình trạng như taxi "xù" khi đông khách...

Cẩn thận với cho thuê "thời vụ"

Do những ngày gần tết đến, lượng cung thấp hơn lượng cầu nên đã xuất hiện rất nhiều cửa hàng cho thuê xe mọc lên theo thời vụ. Vì thế, bên cạnh một số doanh nghiệp, cửa hàng được đánh giá là có dịch vụ tốt thì nhiều cửa hàng kinh doanh theo thời vụ không quan tâm đến uy tín mà đưa nhiều xe hỏng, cũ nát để đẩy trách nhiệm cho khách hàng hoặc khiến khách hàng rơi vào tình trạng “dở khóc dở cười” giữa đường đi.

Anh Nguyễn Văn Minh, nhân viên công ty bảo hiểm Liberty trên đường Hoàng Quốc Việt kể về một kỷ niệm khó quên trong một lần thuê xe cách đây không lâu: “Vừa ra đến đường cao tốc, đỗ xe để nghỉ thì lúc lên xe không nổ được máy. Cuối cùng phải gọi cứu hộ, về kiểm tra thì biết xe bị hỏng ắc quy, lỡ hết cả việc…”

Chia sẻ kinh nghiệm của mình, những người thường xuyên thuê xe cho biết, cần phải kiểm tra xe rất kỹ trước khi thuê để tránh những rủi ro trên đường hoặc những khoản tiền phạt oan. Các chi tiết đặc biệt cần phải xem kỹ như vết xước, vành bánh, gương kính, đèn pha.... và cần được ghi chi tiết, rõ ràng vào biên bản thỏa thuận với chủ cửa hàng để không xảy ra những cãi cọ, tranh chấp khi trả xe./.

Nguyễn Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục