Cần Thơ: 37 tác phẩm đoạt giải tại Giải báo chí Phan Ngọc Hiển

Tác phẩm dự thi Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XV phản ánh khá toàn diện các mặt của đời sống kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Cần Thơ: 37 tác phẩm đoạt giải tại Giải báo chí Phan Ngọc Hiển ảnh 1Các tác giả nhận giải nhất Giải báo chí Phan Ngọc HIển thành phố Cần Thơ lần thứ XV. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ngày 21/6, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2021) và tổng kết trao Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XV.

Giải năm nay có 53 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, trong đó 37 tác phẩm đoạt các giải gồm: 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 13 giải khuyến khích. 16 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cũng được trao giải.

Theo Ban tổ chức, Giải báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ XV với chủ đề “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025” đã tiếp nhận 152 tác phẩm của 48 tác giả và 67 nhóm tác giả - các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan báo chí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tăng 3 tác phẩm so với năm trước.

Tác phẩm dự thi phản ánh khá toàn diện các mặt của đời sống kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là những vấn đề phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hầu hết các tác phẩm dự thi đều bám sát chủ đề cuộc thi, thông tin thời sự, phản ánh kịp thời những vấn đề "nóng" và những nét riêng của mỗi địa phương và cả khu vực.

Đặc biệt, cả 4 loại hình báo chí đều có tác phẩm dự thi về đề tài dịch COVID-19, cho thấy các nhà báo-tác giả đã không ngại nguy hiểm, sẵn sàng có mặt ở các điểm nóng trên các tuyến đầu chống dịch.

Các tác phẩm dự thi đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi, các tác phẩm tham gia dự thi có chất lượng khá đồng đều, nhiều mặt vượt trội hơn năm trước cả về nghiệp vụ và giá trị nội dung, đã phản ánh kịp thời, chân thực các mặt của đời sống xã hội trong khu vực…

Tại buổi họp mặt, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã biểu dương, chúc mừng sự nỗ lực, những thành tích rất đáng trân trọng của các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo đạt được.

[Giải báo chí Quốc gia: Năm đầu tiên 'lỗi hẹn' tôn vinh vào dịp 21/6]

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ mong muốn các nhà báo tiếp tục phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, không ngừng học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 10 Điều quy định về đạo đức của người làm báo Việt Nam, nhất là Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 17/6/2021.

Đồng thời, các nhà báo tuyên truyền có hiệu quả hơn đối với những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự đồng thuận của toàn xã hội…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục