Cần Thơ: Ba học sinh bị đuối nước, 1 người tử vong

Nhóm học sinh đã uống bia trước xuống tắm ở khu vui chơi thể thao dưới nước Sông Hậu và bị đuối nước khiến 1 học sinh tử vong, 2 em nguy kịch.

Khoảng 9 giờ ngày 31/3, tại khu vui chơi thể thao dưới nước Sông Hậu (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) do Công ty cổ phần Du lịch Sông Hậu quản lý đã xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong và hai em đang nguy kịch.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, 10 học sinh lớp 6 và lớp 7 Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều) rủ nhau đến khu vui chơi thể thao dưới nước Sông Hậu để tắm.

Trước khi xuống bãi tắm, 10 học sinh này ghé quầy tạp hóa gần trường Đoàn Thị Điểm mua năm lon bia mang xuống bãi tắm để uống.

Sau khi uống hết một lon bia, Như, Linh, Ngân cùng các bạn ra bãi tắm. Khi bơi ra xa cách bờ khoảng 10m thì Linh bị hụt chân và kêu cứu.

Lúc này Như, Ngân cùng các bạn tắm gần lao ra cứu Linh thì cả Linh, Ngân và Như đều bị hụt chân.

Thấy ba bạn bị đuối nước, cả nhóm kêu cứu thì được người dân lao xuống cứu ba em và đưa vào Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ cấp cứu.

Thông tin ban đầu từ Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết khi tiếp nhận cấp cứu ba trường hợp, em Nguyễn Huỳnh Như khi nhập viện đã ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong; còn em Trần Khánh Linh trong tình trạng hết sức nguy kịch, đang được các bác sỹ tiến hành cấp cứu; riêng em Huỳnh Kim Ngân sức khỏe đã hồi phục và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Sau khi hay tin ba học sinh của trường bị đuối nước, thầy Võ Thành Tâm, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ để nắm tình hình.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, thầy Tâm xác nhận ba học sinh gặp nạn đều là học sinh lớp 6 và lớp 7 của trường, lịch học của các em vào buổi chiều. Trường không tổ chức học phụ đạo hay hoạt động ngoại khóa cho các em vào buổi sáng.

Khu vui chơi thể thao dưới nước Sông Hậu do Công ty cổ phần Du lịch Sông Hậu quản lý, vừa đưa vào hoạt động từ đầu năm 2014.

Vào các buổi chiều, nơi đây thu hút khá nhiều học sinh đến tắm do bãi tắm không thu phí, nhưng cũng vì thế mà không có dịch vụ cứu hộ, tiềm ẩn nhiều rủi ro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục