Cần Thơ: Bắt đối tượng đột nhập tiệm cầm đồ, lấy 71 chiếc điện thoại

Lợi dụng đêm khuya vắng người, Phan Văn Nhí leo lên nóc nhà của tiệm cầm đồ, dùng kìm để cắt mái tôn rồi đột nhập vào bên trong, sau đó dùng băng keo để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh.
Cần Thơ: Bắt đối tượng đột nhập tiệm cầm đồ, lấy 71 chiếc điện thoại ảnh 1Đối tượng Phan Văn Nhí cùng tang vật của vụ trộm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/12, Thượng tá Trần Đình Kiên, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) cho biết công an quận vừa bắt đối tượng trộm 71 chiếc điện thoại trị giá khoảng 500 triệu đồng của một tiệm cầm đồ ở phường Hưng Lợi.

Trước đó, chủ tiệm cầm đồ Anh Quý nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đến công an trình báo bị kẻ gian cạy nóc nhà, đột nhập vào cửa hàng để trộm 71 chiếc điện thoại di động các loại vào khuya 17/12.

Sau khi tiếp nhận tin báo, nhận thấy đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, Công an quận Ninh Kiều đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Qua sàng lọc, lực lượng chức năng nghi vấn đối tượng Phan Văn Nhí (sinh năm 1993, trú tại phường phường Hưng Lợi, Ninh Kiều) nhưng đối tượng này không có mặt ở địa phương. Nhí từng có tiền án về tội “cướp giật tài sản,” không có nghề nghiệp ổn định.

Mở rộng xác minh các mối quan hệ của Nhí, Ban chuyên án xác định nhiều khả năng sau khi lấy trộm tài sản, Nhí đã liên hệ với các đối tượng quen biết trong thời gian chấp hành án để cất giấu, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Do đó, Ban chuyên án đã tập trung lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành xác minh truy bắt thủ phạm.

Đến 10 giờ ngày 21/12, lực lượng công an bắt được Nhí tại ấp Tân Minh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long). Khám xét phòng trọ mà người này đang thuê, tổ công tác thu giữ 71 điện thoại trị giá khoảng 500 triệu đồng cùng một cây kìm dùng để gây án.

[Quảng Bình: Kẻ gian đột nhập tiệm cầm đồ, trộm nhiều tài sản giá trị]

Tại cơ quan điều tra, Nhí khai lợi dụng đêm khuya vắng người nên leo lên nóc nhà của tiệm cầm đồ Anh Quý, dùng kìm để cắt mái tôn rồi đột nhập vào bên trong, sau đó dùng băng keo để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh, lấy trộm tài sản.

Công an quận Ninh Kiều đã ra quyết định tạm giữ Phan Văn Nhí để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục