Cần Thơ: Bắt giám đốc cửa hàng điện máy chiếm đoạt 22 tỷ đồng

Cơ quan điều tra Công an Cần Thơ vừa tiến hành bắt tạm giam nguyên Giám đốc cửa hàng trưng bày sản phẩm điện máy số 1 và 2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phan Khang chi nhánh Cần Thơ.

Chiều 3/3, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Cơ quan điều tra Công an Cần Thơ vừa tiến hành bắt tạm giam nguyên Giám đốc cửa hàng trưng bày sản phẩm điện máy số 1 và 2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phan Khang chi nhánh Cần Thơ về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."

Đối tượng bị bắt tạm giam là Nguyễn Trí Đức (28 tuổi, trú tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều, Cần Thơ).

Theo điều tra ban đầu, tháng 7/2014, Đức được Công ty​ Phan Khang bổ nhiệm làm giám đốc cửa hàng trưng bày sản phẩm điện máy số 2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phan Khang chi nhánh Cần Thơ, tại số 35-37, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Đến tháng 4/2015, Đức tiếp tục được bổ nhiệm làm giám đốc cửa hàng trưng bày sản phẩm số 1 của công ty tại số 6, Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều.

Cuối năm 2016, Công ty​ Phan Khang phát hiện doanh thu 2 cửa hàng Bình Thủy và Ninh Kiều do Đức làm giám đốc giảm sút doanh thu bất thường nên đã tiến hành thành lập đoàn kiểm tra.

Qua kiểm tra doanh thu, Công ty​ Phan Khang đã phát hiện tại cửa hàng trưng bày sản phẩm số 2 Bình Thủy do Đức làm giám đốc thiếu hụt một lượng lớn hàng hóa có giá trị hàng tỷ đồng, nhưng lại không có hóa đơn chứng từ đã bán.

Khi vụ việc bị Công ty ​ Phan Khang phát hiện, Đức bỏ trốn. Đến ngày 14/2, Nguyễn Trí Đức ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận, do mê cá độ qua mạng và thiếu nợ nhiều không có tiền trả nên Đức đã lợi dụng chức vụ làm giám đốc hai cửa hàng trên để chiếm đoạt của công ty.

Với thủ đoạn, lợi dụng chức vụ giám đốc cửa hàng, Đức chỉ đạo nhân viên xuất kho hàng điện máy trong cửa hàng của công ty bán ra thị trường thấp hơn với giá vốn từ 15-20%.

Số tiền bán được, Đức mang trả nợ và tiếp tục cá độ mà không thanh toán lại cho công ty. Tổng số tiền mà Đức chiếm đoạt của Phan Khang lên đến 22 tỷ đồng.

Đức còn khai nhận làm giả chữ ký của giám đốc Công ty Phan Khang và thuê người làm giả con dấu của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cần Thơ để làm giả hợp đồng bán hàng với giá trị hợp đồng lên đến 7,7 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục