Cần Thơ: Bắt tạm giam Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai

Ông Lê Văn Trứ - Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai."
Cần Thơ: Bắt tạm giam Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai ảnh 1Ông Lê Văn Trứ. (Ảnh: Công an Cần Thơ)

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Trứ (sinh năm 1984, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy), Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Bình Thủy, điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai."

Trưa cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của bị can, thu giữ nhiều tài liệu, phục vụ công tác điều tra.

Ông Trứ được cho là có liên quan đến sai phạm đất đai tại quận Bình Thủy mà Thanh tra thành phố Cần Thơ đã có kiến nghị xử lý.

Khoảng 11 giờ 30 phút trưa 16/7, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ làm việc tại nhà riêng của ông Trứ ở một khu dân cư trên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy.

[Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương]

Đến khoảng 12 giờ, Công an đã đem nhiều hồ sơ, tài liệu ra xe, đồng thời đưa ông Trứ rời khỏi nhà riêng.

Liên quan đến vụ án, cuối năm 2019, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Lê Văn Vũ, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy; Huỳnh Trung Thanh, Lê Hồng Khánh (cùng là chuyên viên) và Trần Tuấn Anh, nguyên chuyên viên thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy. Nhóm bị can này bị cáo buộc có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định.

Theo kết luận của Thanh tra thành phố Cần Thơ, công tác quản lý đất đai trên địa bàn quận Bình Thủy có những sơ hở, yếu kém, như cho phép điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định; tách thửa, chia lô, bán nền, xây dựng nhà không phép, sai phép, san lấp kênh rạch, lấn chiếm đất, hình thành nhiều khu dân cư tự phát có cơ sở hạ tầng thấp kém.

Thanh tra thành phố Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, những người trực tiếp ký văn bản có liên quan đến các sai phạm bị xem xét, xử lý trách nhiệm.

Sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy và ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận.

Sau khi bị kỷ luật, ông Niệm và ông Tuấn đều được điều sang các vị trí khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục