Cần Thơ: Bệnh nhân bị thất lạc một phần "của quý"

Chiều 29/12, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận cấp cứu một trường hợp khá đặc biệt, bệnh nhân bị mất mất phần “của quý.”
Chiều 29/12, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận cấp cứu một trường hợp khá đặc biệt, bệnh nhân bị mất mất một phần “của quý” do bị vật nhọn cắt đứt.

Bệnh nhân 28 tuổi, ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang nhập viện trong tình trạng mất khá nhiều máu. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được Khoa cấp cứu tiến hành khâu cầm máu và rửa vết thương chống nhiễm trùng.

Tuy nhiên, do một phần dương vật của bệnh nhân sau khi bị cắt đứt đã bị thất lạc nên Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ không thể tiến hành phẫu thuật nối lại cho bệnh nhân.

Bác sỹ Danh Bảo Quốc, khoa Cấp cứu cho biết, nếu gia đình bệnh nhân mang theo phần dương vật bị cắt đứt thì khả năng nối lại thành công cho bệnh nhân là khá cao. Tuy nhiên, do một phần dương vật của bệnh nhân đã bị thất lạc nên rất khó có thể tái tạo lại phần của quý đã bị cắt cho bệnh nhân.

Theo người nhà của bệnh nhân, do mâu thuẫn chuyện vợ chồng nên vợ của anh Hùng đã ra tay cắt đứt một phần của quý của chồng./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục