Cần Thơ: Cá sấu sổng chuồng tấn công người

Chị Nguyễn Hồng Lê, ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đã bị một con cá sấu nặng hơn 100 kg, từ dưới mương cạnh nhà tấn công.

Chị Nguyễn Hồng Lê, ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đã bị một con cá sấu nặng hơn 100 kg, từ dưới mương cạnh nhà tấn công.

Sáng 22/3,
chị Lê bế con 1 tuổi là Nguyễn Thành Quân ra bờ mương cạnh nhà cho cháu đi vệ sinh. Do không quan sát kỹ, chị không phát hiện con cá sấu nằm sẵn dưới mương từ trước. Khi chị bế cháu quân vừa ngồi xuống thì ngay lập tức, nó lao tới táp liên tiếp nhiều nhát nhưng không trúng.

Chị bế con bỏ chạy và la to cầu cứu. 4 thanh niên cạnh nhà chị dùng gậy xua con sấu cũng bị nó tấn công. Phải sau 30 phút, họ mới trói được con cá sấu lôi lên bờ.

Đây là con cá sấu do ông Năm, ở gần nhà chị Lê nuôi. Ông đã đến gặp 4 thanh niên xin nhận lại con cá sấu mang về nuôi tiếp.


Trước đây nhiều năm, tại Cần Thơ, đã có trường hợp một con cá sấu sổng chuồng, nhưngchỉ ở dưới rạch và không hung hãn tấn công người như lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục