Cần Thơ: Các trụ điện 'bẫy người' ở quận Ninh Kiều đã được di dời

Toàn bộ số trụ điện nằm trên tuyến đường ven rạch Ngỗng thuộc khu vực 5, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã được dời vào sát lề đường, đúng như thiết kế.
Cần Thơ: Các trụ điện 'bẫy người' ở quận Ninh Kiều đã được di dời ảnh 1Các trụ điện trên tuyến đường ven bờ kè rạch Ngỗng (khu vực 5, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đã được dời vào sát vỉa hè. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Sau khi Thông tấn xã Việt Nam phản ánh tình trạng các trụ điện nằm trên tuyến đường ven rạch Ngỗng thuộc khu vực 5, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ bị “bỏ quên” giữa đường khi con đường được nâng cấp, ngày 31/12, người dân cho biết điện lực quận Ninh Kiều đã cho di dời các trụ điện này.

Ông Nguyễn Văn Chơn (trú tại hẻm 1, khu vực 5, phường An Hòa, quận Ninh Kiều) cho biết Điện lực quận Ninh Kiều đã có thông báo cắt điện tuyến đường ven bờ kè rạch Ngỗng từ sáng 31/12 để phục vụ cho việc di dời trụ điện.

Trong ngày, toàn bộ số trụ điện đã được dời vào sát lề đường, đúng như thiết kế.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, khoảng 18 giờ, nhân viên các nhà mạng vẫn còn đang làm việc để đấu nối lại các đường dây cáp viễn thông bị gián đoạn trong quá trình ngành điện thi công.

Trước khi số trụ điện trên được trả về đúng vị trí, người dân khu vực 5, phường An Hòa, quận Ninh Kiều nhiều lần kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân phường và các ngành chức năng xem xét, di dời những trụ này để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đường phố.

Lý do là dù đường đã được nâng cấp mở rộng nhưng trên đoạn đường dài khoảng 500m, một số trụ điện, dây chằng trụ điện vẫn nằm ở vị trí cũ, rất nguy hiểm cho người và xe cộ qua lại.

[Cần Thơ: Quận Ninh Kiều tổ chức đối thoại với dân về ô nhiễm rác]

Hằng ngày, chủ phương tiện khi đi qua con đường này cũng như các hộ dân nơi đây luôn cảm thấy bất an vì những cây cột điện nằm giữa đường giống như cái bẫy với người tham gia giao thông.

Trước đó, trong buổi làm việc với phóng viên TTXVN ngày 24/12, ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Điện lực quận Ninh Kiều cho biết tuyến đường ven bờ kè rạch Ngỗng ở khu vực 5, phường An Hòa thuộc dự án ODA nâng cấp đô thị. Các vị trí cột điện cần di dời không có trong hồ sơ ban đầu nên Điện lực quận Ninh Kiều đã đề nghị Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ bổ sung hồ sơ của các trụ điện này, nhưng sau hơn một năm, phía điện lực vẫn chưa nhận được phản hồi.

Tuy nhiên, lãnh đạo Điện lực quận Ninh Kiều khẳng định ngành điện đã trao đổi với Ban quản lý dự án ODA thành phố để sớm giải quyết phản ánh của người dân.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết phía điện lực Ninh Kiều sẽ tiến hành kiểm tra thực tế 8 trụ điện như phản ánh của người dân và sẽ cho di dời trước Tết Dương lịch 2021.

Về hồ sơ thiết kế của các cột điện, Điện lực Ninh Kiều sẽ phối hợp với Ban Quản lý dự án ODA thành phố tiến hành bổ sung sau.

Mặc dù có chậm trễ nhưng động thái "lắng nghe" người dân của ngành điện cùng như chính quyền quận Ninh Kiều là rất kịp thời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân cũng như mỹ quan đô thị trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục