Cần Thơ có số ca nhiễm HIV mới phát hiện giảm

Trong sáu tháng đầu năm 2013, Cần Thơ là một trong 10 tỉnh, thành phố có số nhiễm HIV mới phát hiện giảm so với cùng kỳ năm 2012.
Theo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thành phố Cần Thơ, trong sáu tháng đầu năm 2013 Cần Thơ là một trong 10 tỉnh, thành phố có số nhiễm HIV mới phát hiện giảm so với cùng kỳ năm 2012.

Trên địa bàn thành phố, đã phát hiện mới 175 trường hợp nhiễm HIV, 72 bệnh nhân AIDS, 16 trường hợp tử vong do AIDS, không phát hiện trường hợp trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV bị nhiễm HIV.

Việc số người nhiễm HIV/AIDS ở Cần Thơ giảm là kết quả của hàng loạt các chương trình xã hội, sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác phòng chống HIV/AIDS.

Cần Thơ là một trong những thành phố lớn của cả nước và là thành phố trọng điểm của khu vực đồng bằng Sông Cửu Long với tổng dân số hơn 1,2 triệu người.

Tỷ lệ dân di cư, nhập cư, tạm trú để lao động, học tập; đặc biệt là công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, người lao động theo thời vụ chiếm số lượng lớn, các cơ sở hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí dày đặc và khó kiểm soát. Vì vậy, công tác phòng chống HIV/AIDS tại thành phố Cần Thơ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và đầy thách thức của địa phương.

Gần đây, việc triển khai các chương trình thí điểm của Trung ương đã tác động tích cực đến công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố; vừa nâng cao chất lượng chương trình, vừa đảm bảo tính bền vững và bổ sung thêm nguồn lực đang thiếu hụt cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của địa phương.

Thời gian qua, thành phố luôn duy trì, đảm bảo chất lượng các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, nhất là các hoạt động ở tuyến xã, phường. Đặc biệt, chương trình bao cao su và Methadone là một trong những chương trình có hiệu ứng tích cực trong triển khai thực hiện phòng chống HIV/AIDS.

Theo thống kê mới nhất, đến cuối tháng 6/2013, thành phố Cần Thơ có hơn 5.100 trường hợp nhiễm HIV còn sống, trong đó có hơn 1.600 bệnh nhân AIDS và gần 1.400 trường hợp tử vong. Tỷ lệ người nhiễm HIV còn sống trên 100.000 dân của toàn thành phố là hơn 400.

Quận Ninh Kiều, Cái Răng và Thốt Nốt là địa phương có tỷ lệ người nhiễm HIV/100.000 dân cao nhất (500-900 người).

Người nhiễm HIV là nam giới nhiều hơn nữ giới 20%, chủ yếu là thanh niên trong độ tuổi từ 20-39 tuổi (80,1%), số lượng nữ giới nhiễm HIV cũng ngày càng tăng cao.

Lây nhiễm HIV qua đường tình dục là xu hướng lây truyền dịch HIV chính tại thành phố Cần Thơ (79,4%), lây nhiễm qua đường truyền máu chiếm 20,6%. Đáng lưu ý là một số quận, huyện như Bình Thủy, Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh có số nhiễm HIV sáu tháng đầu năm 2013 tăng so với cùng kỳ 2012.

Bác sỹ Nguyễn Danh Lam, Phó Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thành phố Cần Thơ cho biết thành phố sẽ nỗ lực hơn nữa để duy trì kết quả đạt được trong công tác phòng chống HIV/AIDS; phấn đấu đưa công tác phòng chống HIV/AIDS đạt hiệu quả lâu dài bền vững; hướng đến mục tiêu xây dựng một thành phố 3 không: không tội phạm, không ma túy, không mại dâm.

Phòng chống hiệu quả và giảm thiểu tối đa số trường hợp nhiễm HIV mới, giảm những tổn thất, hậu quả nghiêm trọng do HIV/AIDS gây ra là một trong những nội dung công tác trọng tâm của chính quyền, đoàn thể các cấp. Đặc biệt, địa phương tiếp tục chú trọng công tác thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, đảng viên và nhân dân trong phòng chống HIV/AIDS; nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu đã thực hiện như giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp GTH dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; chương trình bao cao su; chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con...

Cần Thơ cũng kiến nghị tăng cường năng lực cho Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh phối hợp với các Tổ chức quốc tế xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 với tiêu chí sáng tạo, ít tốn kém, hiệu quả và duy trì bền vững kết quả trong thời gian tới./.

Bảo Trân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục