Cần Thơ: Cứu sống 1 sản phụ bị hội chứng HELLP

Các y, bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống một sản phụ trong cơn nguy kịch do bị hội chứng HELLP.
Ngày 31/1, bác sỹ Nguyễn Văn Yên, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết lần đầu tiên khoa ngoại của bệnh viện đã thực hiện thành công việc thay huyết tương tới 4 lần và cứu sống một sản phụ đang trong cơn nguy kịch do bị hội chứng HELLP (tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu).

Bệnh nhân tên Lâm Thị Luôn, 18 tuổi, ngụ xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng mang thai con so 38,5 tuần được Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 15/1 trong tình trạng sốt cao, xuất huyết dưới da, vàng da, vàng mắt, suy gan, rối loạn đông máu, tiểu cầu giảm nặng.

Sau khi phẫu thuật lấy thai nhi, bé trai sơ sinh con của bệnh nhân sức khỏe tiến triển bình thường, hiện đang được chăm sóc tại khoa sản của bệnh viện. Riêng bệnh nhân bị biến chứng hội chứng HELLP, đây là biến chứng rất nặng, tỷ lệ tử vong cao nếu không có phương pháp điều trị đặc hiệu.

Sau hơn một tuần tích cực điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ngày càng nguy kịch dù đã được tích cực truyền thêm 24 đơn vị tiểu cầu, 6 khối hồng cầu và 23 đơn vị huyết tương tươi nhưng vẫn không cải thiện, bệnh nhân bị suy hô hấp phải thở máy.

Sau khi hội chẩn, các bác sỹ đã tiến hành phương pháp thay huyết tương cho bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ áp dụng kỹ thuật mới này.

Sau bốn lần thay huyết tương, đến chiều 30/1, bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định, phục hồi trở lại và trong vài ngày tới bệnh nhân có thể xuất viện về quê đón Tết cùng gia đình. Trước đó, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đã chữa trị thành công, cứu sống nhiều ca tai biến sản khoa nguy kịch khác./.

Bảo Trân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục