Cần Thơ đa dạng hóa các loại hình du lịch hút khách

Cần Thơ đang đa dạng hóa các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn, văn hóa, nhằm tăng sức hút du khách.
Thành phố Cần Thơ đang đa dạng hóa các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn, văn hóa, du lịch kết hợp hội nghị, du lịch công vụ, triễn lãm, lễ hội, tín ngưỡng, thể thao, giải trí trên nước, nhằm tăng sức hấp dẫn đối với du khách.

Theo đó, Cần Thơ tăng cường xúc tiến du lịch, tăng cường đào tạo đội ngũ nhân viên lành nghề, tác phong phục vụ chuyên nghiệp, tạo ra sản phẩm, chương trình du lịch, dịch vụ phục vụ đồng bộ, chất lượng cao. Cần Thơ đã xây dựng hoàn chỉnh 165 khách sạn (trong đó có 35 khách sạn từ 1-4 sao) với gần 4.000 phòng, 6.000 giường, đáp ứng tốt chỗ ăn ở, nghỉ dưỡng của du khách trong ngoài nước đến đây.

Cần Thơ cũng đẩy mạnh việc khai thác vị trí trung tâm trung chuyển của địa phương đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành khác trong nước; mở thêm các tour, tuyến du lịch sinh thái tại Cần Thơ và từ Cần Thơ đến các tỉnh khác trong và ngoài vùng. Bên cạnh đó, Cần Thơ hợp tác với tỉnh An Giang, Kiên Giang, hình thành “tam giác du lịch” mạnh nhất khu vực với các loại hình du lịch sông nước, biển đảo, núi.

Ngoài ra, Cần Thơ còn nâng cấp làng du lịch cổ Bình Thủy-Lộ Vòng Cung thuộc quận Bình Thủy và 10km đường xuyên qua làng du lịch cổ này; trùng tu, tôn tạo nhà cổ Bình Thủy (trên 100 năm tuổi); trùng tu căn cứ cách mạng Vườn Mận và chùa Long Quang; nâng cấp đình Bình Thủy (di tích văn hóa cấp quốc gia); nâng cấp các trạm du lịch Bình Thủy, Xẻo Tre, Mỹ Khánh đồng thời mở rộng làng du lịch Mỹ Khánh...

Thành phố còn triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng các khu du lịch quốc gia tại các cồn dọc sông Hậu như cồn Ấu, cồn Khương, cồn Cái Khế; củng cố, nâng cấp các tuyến du lịch Cần Thơ-Lộ Vòng Cung, Cần Thơ-Thốt Nốt, Cần Thơ-Cờ Đỏ, Cần Thơ - đến các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

Từ đầu năm đến nay, Cần Thơ đã thu hút 900.000 lượt khách du lịch, tăng 12% so cùng kỳ năm trước./.

Thế Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục