Cần Thơ di dời hàng trăm hộ dân khỏi nơi có nguy cơ sạt lở

Cần Thơ di dời hàng trăm hộ dân khỏi nơi có nguy cơ sạt lở cao

Trong năm 2015, Cần Thơ sẽ hỗ trợ 557 hộ dân sống ở nơi có nguy cơ sạt lở ven các sông Hậu, Cần Thơ, Trà Nóc, Phong Điền, rạch Khai Luông và kênh Bò Ót được di dời, tái định cư ở nơi an toàn.
Cần Thơ di dời hàng trăm hộ dân khỏi nơi có nguy cơ sạt lở cao ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 7/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch di dời dân cư ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn thành phố Cần Thơ (giai đoạn 2015- 2020).

Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở kiêm Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ cho biết từ nay đến năm 2020, Cần Thơ hỗ trợ 2.514 hộ sống tại những nơi có nguy cơ sạt lở cao đến định cư tại nơi an toàn.

Riêng năm 2015, Cần Thơ tổ chức di dời, tái định cư cho 557 hộ sống ven các sông Hậu, Cần Thơ, Trà Nóc, Phong Điền, rạch Khai Luông và kênh Bò Ót; mỗi hộ được hỗ trợ 5 triệu đồng, nếu có nhu cầu vay vốn sẽ được cho vay tín chấp ít nhất 30 triệu đồng/hộ.

Từ năm 2016-2020, mỗi năm Cần Thơ tổ chức tái định cư cho trên 390 hộ để đến năm 2020, toàn bộ 1.957 hộ còn lại sẽ an cư tại nơi ở mới, chủ yếu là những khu đô thị mới.

Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, để hoàn thành tốt kế hoạch tái bố trí dân nói trên, Cần Thơ đang thực hiện 36 dự án tái định cư cho trên 6.000 hộ sống tại những nơi có nguy cơ sạt lở cao hoặc thuộc diện bị giải tỏa nhà.

Cùng với đó, Cần Thơ đang đầu tư trên 3.500 tỷ đồng xây dựng nhiều công trình kè chống sạt lở bờ sông, lớn nhất là công trình kè sông Cần Thơ có vốn đầu tư tới 1.554 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Quỳnh cho biết thêm: Cần Thơ là một trong những địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại nặng do sạt lở bờ sông.

Hiện có hàng trăm điểm trên địa bàn có nguy cơ sạt lở cao; trong đó, có 24 điểm có thể sạt lở bất cứ lúc nào, tập trung tại khu vực ven sông Cần Thơ, Trà Nóc, Bình Thủy, rạch Cam và đoạn từ cửa sông Cần Thơ đến khu vực Tân Quới, Đông Phú, cù lao Lục Sĩ Thành thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn các quận, huyện Bình Thủy, Cái Răng, Phong Điền, Thốt Nốt liên tiếp xảy ra hàng chục vụ sạt lở bờ sông.

Nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở chợ Long Hòa nằm cặp rạch Cam (quận Bình Thủy) làm 2 người chết, 5 người bị thương; vụ sạt lở đường dẫn cầu Mỹ Khánh, cầu Trà Niền (huyện Phong Điền) làm 2 người chết, hàng chục nhà dân bị nước cuốn trôi...

Hiện, bờ kênh Bò Ót thuộc phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt cũng đang có dấu hiệu sạt lở mới với một đoạn dài 165 mét, uy hiếp 16 hộ dân đang sinh sống...

Ngoài ra, các cồn trên sông Hậu như cồn Sơn, cồn Khương (quận Bình Thủy), cồn Tân Lộc (quận Thốt Nốt), cồn Ấu (quận Cái Răng) thường xuyên sạt lở vào mùa mưa lũ, đe dọa tính mạng, tài sản nhân dân.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra, cùng với việc xây kè, di dời những hộ sống ở nơi có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, Cần Thơ khuyến cáo người dân trong thời gian tới không xây nhà sát bờ sông; đồng thời, gia tăng trồng cỏ, thả lục bình ven sông, đóng cọc tre, cừ tràm dọc theo bờ để bảo vệ bờ sông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục