Cần Thơ: Đình chỉ điều tra vụ Lập quỹ trái phép

Ngày 1/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định đình chỉ điều tra vụ án Lập quỹ trái phép tại Phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều.

Ngày 1/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định đình chỉ điều tra vụ án Lập quỹ trái phép tại Phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều.

Quyết định đình chỉ được bà Trần Thị Tám, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều đã ký ngày 27/2/2009 với lý do sau khi phục hồi điều tra vụ án vào tháng 11/2008, số tiền thất thoát 3,8 tỷ đồng đã được các bị can khắc phục, giao nộp, và xét thấy các đối tượng không còn nguy hiểm với xã hội.

Các bị can là ông Trương Công Mỹ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Lê Văn Me, Phó Giám đốc Công ty công trình đô thị thành phố; Bùi Thiện, Trưởng ban quản lý dự án quận Ninh Kiều; Tăng Hoàng Chương, Nguyễn Anh Kiệt - nhân viên Phòng quản lý đô thị; Trần Ngọc Vĩnh, Phó ban quản lý chợ Ninh Kiều và Trần Thúy Phượng, thủ quỹ.

Theo đó, nguồn quỹ "đen" của Phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều được lập nhờ nguồn đo, vẽ hiện trạng nhà dân lên đến trên 7,2 tỉ đồng trong thời gian từ năm 1992-2005. Phần lớn trong số tiền này được chia cho gần 100 cá nhân, người nhận nhiều nhất là 360 triệu đồng.

Hội đồng Giám định viên thuộc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ được đề nghị trưng cầu giám định tài chính lần 2, đã xác định số tiền trên 7,2 tỉ đồng để lập quỹ trái phép tại cơ quan này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 3,8 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã đình chỉ điều tra với 4 trường hợp là Trần Văn Tám, Nguyễn Tùng Nguyên, Tạ Chí Nhân và Nguyễn Minh Tuấn. Riêng trường hợp của ông Trần Văn An, Viện trưởng Viện Kiến trúc-Quy hoạch đô thị và nông thôn thành phố đã được cơ quan Cảnh sát điều tra báo cáo sẽ tách ra thành vụ án khác. Hiện ông An được phục hồi công tác từ đầu tháng 10/2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục