Cần Thơ: Du lịch miệt vườn và sông nước hút khách

Dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ 4 ngày, nên khách du lịch từ TP.HCM, ĐBSCL, miền Trung và khách quốc tế đổ về Cần Thơ tăng nhanh.
Do Lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ đến bốn ngày, nên lượng khách du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và khách quốc tế đổ về thành phố Cần Thơ tăng nhanh.

“Ăn theo” dịp lễ 2/9 năm nay, dịch vụ tham quan chợ nổi Cái Răng trên sông Hậu được khá nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế lựa chọn.

Do chợ nổi Cái Răng họp đông nhất vào lúc 5-6 giờ sáng và kết thúc vào buổi xế trưa, với hàng trăm ghe lớn, nhỏ mua bán các loại trái cây và nông sản của vùng quê sông nước đổ về mua bán, nên ngay từ lúc 4 giờ 30 sáng ngày 2/9, hàng trăm khách du lịch trong nước và quốc tế đổ bộ về bến tàu khách Ninh Kiều (nằm trên bến Ninh Kiều) để thuê tàu cho kịp giờ tham quan khu chợ nổi Cái Răng.

Vì lượng khách đăng ký tham quan khu chợ nổi Cái Răng tăng gấp bốn lần so với ngày thường, sáng 2/9 hầu như các chuyến tàu du lịch đều đổ bộ về bến Ninh Kiều để đón khách. So với giá thuê tàu ngày thường, giá thuê trọn gói cho mỗi chuyến tham quan chợ nổi Cái Răng sáng nay chỉ dao động từ 200.000-300.000 đồng/tàu tùy theo thỏa thuận của khách du lịch với chủ tàu.

Bên cạnh dịch vụ tham quan chợ nổi Cái Răng, nhiều chủ tàu còn mở thêm dịch vụ tham quan cầu Cần Thơ và ngắm sông Hậu lúc bình minh theo nhu cầu của nhiều du khách. Còn tại khu du lịch Phù Sa, nằm giữa sông Hậu, dưới chân cầu Cần Thơ, trong hai ngày 1 và 2/9) lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng và ngắm cầu Cần Thơ cũng đã tăng gấp ba lần.

Tính riêng trong ngày 2/9, khu du lịch đón hơn 4.000 lượt du khách trong và ngoài nước, nhiều nhất là du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế cũng chọn khu du lịch Phù Sa đến để tham quan và ngắm cầu Cần Thơ bên bờ sông Hậu hiền hòa.

Còn tại làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, tính riêng trong ngày 2/9, lượng du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại làng du lịch Mỹ Khánh cũng đã tăng gấp 6-7 lần so với ngày thường, với khoảng hơn 4.000 lượt/ngày, chủ yếu là khách nội địa đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long./.

(Báo Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục