Cần Thơ đưa vào sử dụng Trung tâm huyết học

Sáng 2/6, Trung tâm huyết học truyền máu khu vực Cần Thơ đã khánh thành và đi vào hoạt động với trang thiết bị hiện đại nhất đồng bằng Sông Cửu Long.

Sáng 2/6, Trung tâm huyết học truyền máu khu vực Cần Thơ đã khánh thành và đi vào hoạt động với trang thiết bị hiện đại nhất đồng bằng Sông Cửu Long.

Trung tâm huyết học truyền máu khu vực Cần Thơ được xây dựng trên diện tích hơn 2.000m2 với kinh phí đầu tư gần 50 tỉ đồng, với 2 khoa chuyên môn gồm: khoa xét nghiệm và khoa đào tạo tư vấn hiến máu nhân đạo.

Hiện tại, Trung tâm huyết học truyền máu khu vực Cần Thơ là một trong 4 ngân hàng máu hiện đại của Việt Nam. Nhiệm vụ chính là thu trữ, sàng lọc, cung cấp đủ máu, chế phẩm máu cho bệnh viện các tỉnh trong khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.

Trong thời gian tới, Trung tâm huyết học truyền máu Cần Thơ phấn đấu phát triển cao trong lĩnh vực huyết học truyền máu với chất lượng của đơn vị máu phải đạt tiêu chuẩn châu Âu và ngang hàng với các nước trong khu vực.

Trung tâm sẽ phối hợp với Ban vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành, liên kết với các bệnh viện tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế trong việc sử dụng máu hiệu quả, an toàn và hợp lý.

Ngoài ra, Trung tâm còn hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin trong truyền máu, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học để từng bước hiện đại hóa ngành truyền máu, góp phần cho người dân trong khu vực được hưởng chất lượng máu giống nhau trong cả nước và ngang bằng với các nước trong khu vực.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục