Cần Thơ: Dừng chờ đèn đỏ, 10 xe máy bị xe cẩu cuốn vào gầm

Trong lúc hàng trăm xe máy đang chờ đèn đỏ ở ngã tư đường Nguyễn Văn Linh-Ba Tháng Hai, quận Ninh Kiều, thì bất ngờ xe cẩu lao vào cuốn 10 chiếc xe gắn máy vào gầm.

Khoảng 13 giờ 40 ngày 30/12, trong lúc hàng trăm xe máy đang chờ đèn đỏ ở ngã tư đường Nguyễn Văn Linh-Ba Tháng Hai, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thì bất ngờ xe cẩu lao vào cuốn 10 chiếc xe gắn máy vào gầm.

Hậu quả vụ tai nạn khiến nhiều người dân bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Xe cẩu gây tai nạn do tài Xế Nguyễn Văn Hải điều khiển lưu thông từ quận Bình Thủy về trung tâm quận Ninh Kiều, khi lưu thông đến đoạn đường trên thì bất ngờ gây tai nạn.

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết trước khi xảy ra tai nạn trên đường có rất đông xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Bất ngờ chiếc xe cẩu màu vàng lao đến, tài xế bóp còi in ỏi.

Nhiều người dân hoảng loạn vứt xe máy dưới đường lao lên lề đường và con lươn. Nhiều nạn nhân không kịp thoát thân nên bị xe cẩu cuốn vào gầm.

Sau khi tông liên hoàn 10 chiếc xe gắn máy, xe cẩu mới chịu dừng lại. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiểu xe cẩu tháo biển kiểm soát của xe và trốn khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, 10 xe gắn máy bị xe cẩu tông liên hoàn xếp thành một hàng dài. Vụ tai nạn khiến năm nạn nhân bị thương nặng được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Các xe máy gặp nạn mang biển kiểm soát Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bình Dương, Đồng Nai... đều bị hư hại khá nặng, nhiều xe bị bánh xe cẩu cán nát.

Một trong những nạn nhân trong vụ tai nạn là ông Nguyễn Đức Anh (45 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) lái xe ôm mang biển kiểm soát số 60L4-2738 cho biết ông chở khách từ bến xe 91B (đường Nguyễn Văn Linh) về hướng cầu Hưng Lợi, khi dừng ở ngã tư đường Nguyễn Văn Linh-Ba Tháng Hai thì bất ngờ nghe tiếng la thất thanh ở đằng sau, khi ông quay lại thấy chiếc xe cẩu lao vào dòng người đang dừng đèn đỏ. Hoảng hốt, ông quăng xe dưới đường cùng người khách ngồi phía sau lao lên con lươn giữa đường nên thoát nạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh bị ùn tắc cục bộ. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn và điều tiết giao thông.

Thông tin ban đầu, xe cẩu gây tai nạn liên hoàn là của Công ty cổ phần thiết kế xây dựng nền móng DFC, trụ sở đặt tại số 22, đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nguyên nhân gây tai nạn là do xe cẩu bị kẹt phanh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục