Cần Thơ: Khởi tố đối tượng chống đối khi được nhắc đeo khẩu trang

Người đàn ông 49 tuổi cởi trần, không đeo khẩu trang đi trên đường phố Cần Thơ khi được nhắc nhở đã hăm dọa Tổ tuyên truyền, sau đó xông tới hành hung một cán bộ Công an phường Cái Khế.
Cần Thơ: Khởi tố đối tượng chống đối khi được nhắc đeo khẩu trang ảnh 1Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Hải. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 13/4, Công an quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, trú tại xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ, theo Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 11/4, sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Hải cởi trần, không đeo khẩu trang, đi trên đường trước Công viên Sông Hậu (thuộc Khu vực 1, phường Cái Khế) để về phòng trọ.

[Đình chỉ Phó Chủ tịch HĐND huyện vi phạm quy định phòng dịch COVID-19]

Lúc này, Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban nhân dân phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) đang làm nhiệm vụ tuần tra đã nhắc nhở ông Hải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, ông Hải không chấp hành mà còn văng tục, hăm dọa Tổ tuyên truyền và sau đó xông tới hành hung một cán bộ Công an phường Cái Khế.

Lực lượng Công an đã khống chế Nguyễn Văn Hải, đưa về trụ sở làm việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục