Cần Thơ: Mức thưởng Tết cao nhất 180 triệu đồng

Theo Sở Lao Động Thương binh và Xã hội Cần Thơ, mức thưởng Tết 2013 cao nhất là 180 triệu đồng thuộc về DN cổ phần, có vốn Nhà nước.
Qua khảo sát trên 500 Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ, Sở Lao Động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ ghi nhận mức thưởng Tết Âm lịch năm 2013 tại Cần Thơ cao nhất là 180 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp cổ phần, có vốn góp của Nhà nước.

Thống kê của Phòng Lao động Việc làm-Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ cho thấy, doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức thưởng Tết trung bình là 14,7 triệu đồng, thấp nhất 4,7 triệu đồng.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 55 triệu đồng, thấp nhất 3,5 triệu đồng, mức thưởng trung bình là 8,9 triệu đồng.

Theo Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ, mặc dù năm 2012, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng nhìn chung mức thưởng Tết vẫn không chênh lệch nhiều so với Tết năm trước.

Theo Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Cần Thơ Huỳnh Văn Tuấn, nhiều doanh nghiệp tại các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đều thưởng tối thiểu tháng lương thứ 13 và kèm phần quà. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 1/3 doanh nghiệp trong khu chế xuất sẽ không thưởng Tết cho công nhân do làm ăn không hiệu quả.

Ông Tuấn khẳng định rằng công đoàn hiện đang vận động từ nhiều nguồn để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn giúp họ có điều kiện vui xuân, đón Tết Quý Tỵ./.

Thanh Sang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục