Cần Thơ ngập sâu trong nước do triều cường dâng cao

Do mực nước hạ lưu các sông đang tiếp tục lên cao theo triều cường khiến thành phố Cần Thơ bị ngập nặng.

Chiều tối 6/11, do mực nước vùng hạ lưu các sông đang tiếp tục lên cao theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch khiến nhiều tuyến đường tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ bị ngập nặng.

Tại quận Ninh Kiều, cứ đến hẹn lại lên hầu như các tuyến đường như: Lý Hồng Thanh, Hồ Tùng Mậu, Trần Văn Khéo… xung quanh Trung tâm thương mại Cái Khế lại bị ngập sâu trong biển nước.

Nước ngập sâu trên nhiều tuyến đường khiến việc buôn bán của nhiều tiểu thương xung quanh Trung tâm thương mại Cái Khế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều cửa hàng ăn uống, thời trang điều rơi vào tình trạng ế khách. Để đối phó với triều cường lên cao, nhiều tiểu thương buộc phải dọn hàng, nghỉ bán.

Chị Nguyễn Thị Muội, tiểu thương tại Trung tâm thương mại Cái Khế (quận Ninh Kiều) cho biết, hàng năm cứ mỗi lần triều cường dâng cao, nước ngập thì cô buộc phải đóng sạp nghỉ sớm, vì buôn bán rất ế ẩm do người dân rất ngại khi phải lội bì bỏm trong nước để vào cửa hàng mua sắm.

Bên cạnh mua bán ế ẩm, nước ngập khiến giao thông trên các tuyến đường tại Trung tâm thương mại Cái Khế bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nhiều xe máy lưu thông bị chết máy…

Không chỉ riêng quận Ninh Kiều bị ngập sâu trong nước, triều cường còn gây ngập ở nhiều tuyến đường ở các quận Cái Răng, Ô Môn và Bình Thủy.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều cao nhất xuất hiện trong các ngày 5, 6 và 7 tháng 11 năm 2013 ( tức mùng 3 đến mùng 5 tháng 10 âm lịch).

Mực nước đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu có khả năng lên mức 2,05 đến 2,10m (cao hơn mức báo động 3 từ 0,15 đến 0,2m).

Do mực nước đỉnh triều dâng cao trong ngày 7/11, nhiều tuyến đường tại Cần Thơ dự báo tiếp tục ngập nặng.

Nhằm chủ động đối phó với diễn biến của lũ và triều cường, hạn chế thấp nhất thiệt hại, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các quận huyện quyết liệt, sâu sát và chuẩn bị kịp thời các biện pháp đối phó với các đợt triều cường dâng trên sông Hậu…/.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục