Cần Thơ: Nhiều hoạt động mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, ngày 11/4, thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt các vị sư sãi, Acha và đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, ngày 11/4, thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt các vị sư sãi, Acha và đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố đã thăm hỏi, chúc mừng năm mới, kêu gọi bà con chung sức chung lòng thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, vui Tết an toàn, tiết kiệm.

Nhân dịp này, nhiều đoàn đại biểu của thành phố đến thăm và tặng quà chúc mừng tại 12 chùa Khmer và các vị chức sắc Khmer tiêu biểu tại 5 quận, huyện Ninh Kiều, Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp Ban vận động Ngày vì người nghèo thành phố tổ chức tặng 430 suất quà cho hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo ở 3 huyện Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ. Bộ chỉ huy quân sự thành phố họp mặt tặng quà cán bộ chiến sĩ người dân tộc Khmer.

Thành phố Cần Thơ có 12 chùa, gần 100 vị sư sãi và 4.200 hộ Khmer với hơn 20.500 nhân khẩu sống tập trung nhiều nhất ở quận Ô Môn. Đồng bào dân tộc Khmer luôn phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước.


Qua các Chương trình 135, 134, đời sống đồng bào dân tộc Khmer từng bước nâng lên rõ rệt. Mỗi năm, thành phố đầu tư hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất tinh thần bà con. Nhờ vậy, hiện nay, thành phố không còn hộ Khmer khó khăn về nhà ở, phần lớn hộ Khmer đều có mức sống ngang bằng với hộ dân cư trong cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục