Cần Thơ: Nổ bồn chứa dầu do dùng hàn gió đá

Nguyên nhân vụ nổ bồn chứa dầu khiến hai người chết là do các thợ hàn dùng hàn khí khoét bồn khiến nhiệt độ trong bồn tăng cao.
Ngày 3/6, Công an thành phố Cần Thơ cho biết nguyên nhân vụ nổ bồn chứa dầu xảy ra vào chiều 1/6, tại cơ sở chế biến mỡ cá ở ấp Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt là do các thợ hàn dùng hàn khí (hàn gió đá) khoét bồn chứa dầu khiến nhiệt độ trong bồn tăng cao làm cặn dầu còn sót lại trong bồn bốc cháy và gây nổ.

Vụ tai nạn xảy ra tại cơ sở chế biến mỡ cá do anh Nguyễn Văn Trường, 27 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, làm chủ.

Trong lúc hai thợ hàn là Lê Ngọc Trường An và Trần Phú Thọ đang dùng hàn khí khoét lỗ bồn chứa dầu (loại bồn rỗng, không chứa dầu) để gắn van điều tiết, bồn chứa dầu bất ngờ bốc cháy, gây nổ.

Vụ tai nạn đã làm anh Lê Ngọc Trường An, 16 tuổi, thợ hàn và anh Phạm Hoàng Thanh, 27 tuổi, công nhân của cơ sở chế biến mỡ cá, tử vong tại chỗ.

Hai anh Trần Phú Thọ, thợ hàn và Nguyễn Văn Trường, chủ cơ sở chế biến mỡ cá, bị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bác sĩ Đặng Quang Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, hai bệnh nhân trên do bị bỏng khá nặng nên đã chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục