Cần Thơ phải trở thành thành phố hiện đại, văn minh

Thủ tướng nhấn mạnh Cần Thơ phải nỗ lực trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia, hiện đại, văn minh và là cửa ngõ của ĐBSCL.
.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh thành phố Cần Thơ phải nỗ lực để trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia hiện đại, văn minh, xứng đáng là cửa ngõ của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại míttinh kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam và khai mạc Đại hội thể dục thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 6, tổ chức sáng 25/4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh thành phố Cần Thơ cũng phải nỗ lực để trở thành trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại-dịch vụ, du lịch, trung tâm giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ, trung tâm y tế và văn hóa.

Đồng thời, thành phố Cần Thơ cũng phải là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước như Nghị quyết số 45/TW của Bộ Chính trị đã xác định.

Do vậy, Đảng bộ, chính quyền và quân dân thành phố đoàn kết chung sức chung lòng, phát huy cao nhất những thành tích đã đạt được, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khắc phục nhanh những tồn tại yếu kém, nhất là năng lực lãnh đạo quản lý và nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Thành phố Cần Thơ cũng phải phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành một đô thị kiểu mẫu, là một cực phát triển, đóng vai trò động lực thúc đấy sự phát triển mạnh mẽ của toàn vùng.

Nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, trước đây, địch đã chọn địa bàn này làm nơi đóng cơ quan đầu não vùng bốn chiến thuật với cả một hệ thống bộ máy chiến tranh gồm nhiều loại quân binh chủng hiện đại của Mỹ, Ngụy và hàng loạt kho tàng, sân bay, bến cảng phục vụ chiến tranh. Đây cũng là điểm xuất phát các cuộc hành quân của địch để càn quét, đánh phá các tỉnh trong khu vực.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy Tây Nam bộ và sự hỗ trợ của Quân khu 9, Đảng bộ quân và dân Cần Thơ đã thể hiện quyết tâm chiến lược, nhất tề vùng lên “cầm gươm, ôm súng xông tới.” Lá cờ chiến thắng đã tung bay trên nóc dinh Tỉnh trưởng và cơ quan đầu não vùng bốn chiến thuật của Ngụy và lời tuyên bố Cần Thơ hoàn toàn giải phóng đã vang trên Đài phát thanh Cần Thơ vào chiều ngày 30/4/1975.

Thắng lợi của tỉnh Cần Thơ đã tiếp tục giáng thêm một đòn quyết định làm suy sụp, rệu rã, hoảng loạn tinh thần của bọn Ngụy quân, Ngụy quyền các tỉnh trong khu vực Tây Nam bộ, góp phần quan trọng vào đại thắng của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Cùng với cả nước, thắng lợi 30/4/1975 mãi mãi là một trang sử oai hùng, một mốc son chói lọi của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ anh hùng.

Phát huy hào khí của ngày 30/4/1975 lịch sử, 35 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, Chính quyền và quân dân Cần Thơ đã đoàn kết một lòng, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, tập trung xây dựng và phát triển kinh tế, chăm lo mọi mặt đời sống văn hóa, xã hội của nhân dân, tiếp tục viết lên những bản anh hùng ca trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, từ đầu năm 2004 đến nay, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và thực hiện Nghị quyết số 45/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp-hiện địa hóa” đất nước, thành phố Cần Thơ đã có bước tiến bộ vượt bậc như kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thành phố Cần Thơ được công nhận là đô thị loại một trực thuộc Trung ương vào tháng 6/2009./.

Thiện Thuật-Khánh Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục