Cần Thơ: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước ở hồ Xáng Thổi

Khi đang câu cá trên hồ Xáng Thổi (rộng 6,5ha) thì lưỡi câu bị vướng nên anh Nh. đã bơi ra hồ rồi lặn xuống để gỡ lưỡi câu và không may bị đuối nước, mất tích.
Cần Thơ: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước ở hồ Xáng Thổi ảnh 1Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. (Nguồn: tienphong.vn)

Chiều 24/10, Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Văn Nh. (sinh năm 1980, trú tại phường Tân An, quận Ninh Kiều) dưới lòng hồ Xáng Thổi sau khoảng 5 giờ tích cực tìm kiếm.

Theo người dân sinh sống ở khu vực trên, vào sáng sớm 24/10, anh Nguyễn Văn Nh. ra hồ Xáng Thổi (phường An Cư, quận Ninh Kiều) câu cá.

Khi đang câu thì lưỡi câu bị vướng nên anh Nh. bơi ra hồ rồi lặn xuống để gỡ lưỡi câu nhưng không may bị đuối nước, mất tích.

[Quảng Trị: Tìm thấy thi thể hai bố con ở dưới sông Bắc Phước]

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Cần Thơ) đã điều xe chuyên dụng và các phương tiện cứu nạn cứu hộ mặt nước đến hiện trường cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ thực hiện công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Do tai nạn xảy ra giữa khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ nên đã thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng trăm người dân trên địa bàn.

Hồ Xáng Thổi có diện tích khoảng 6,5ha, là một trong hai hồ cảnh quan ở giữa lòng thành phố Cần Thơ.

Hồ được cải tạo vào năm 2006 và khánh thành, đưa vào sử dụng cuối tháng 8/2009 với kinh phí hơn 100 tỷ đồng, từ nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế gới.

Vào mùa triều cường hàng năm, con đường xung quanh hồ Xáng Thổi thường bị ngập sâu trong nước. Chính quyền địa phương đã cấm người dân câu cá tại khu vực hồ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục