Cần Thơ tổ chức triển lãm ảnh về Đảng Cộng sản Việt Nam

Triển lãm ảnh giới thiệu khoảng 100 hình ảnh về quá trình thành lập Đảng, những mùa xuân thắng lợi và quá trình xây dựng, kiến thiết đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sáng 21/l, thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc triển lãm ảnh chuyên đề "Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mùa xuân lịch sử” và trưng bày hiện vật, hình ảnh về "Phong tục đón Tết ở thành phố Cần Thơ” tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên.

Triển lãm ảnh "Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mùa xuân lịch sử” giới thiệu khoảng 100 hình ảnh về quá trình thành lập Đảng, những mùa xuân thắng lợi và quá trình xây dựng, kiến thiết đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ ảnh khắc họa những năm tháng khó khăn, gian khổ nhưng hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ những ngày đầu thành lập, lãnh đạo nhân dân làm nên những thắng lợi vẻ vang trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, bộ ảnh còn giới thiệu sự phát triển ngày càng vững mạnh của Đảng.

Triển lãm cũng trưng bày hơn 160 hiện vật và hình ảnh về phong tục đón Tết của ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer Nam Bộ, gồm đồ dùng, các loại bánh của người Việt ở Đồng bằng sông Cửu Long như khuôn bánh bông lan, khuôn bánh in, đồ dùng đựng thức ăn của người Hoa, khuôn làm dưa chua, cối giả tiêu của người Khmer, quả đựng bánh mứt, bàn nạo cuối thế kỷ XX, hộp trà, dụng cụ ăn trầu quả trái bí của người Hoa Nam Bộ dùng đựng lễ vật trong nghi thức cưới hỏi, bình hoa gốm, nậm đựng rượu, bộ dĩa tách hình mai hạc của Nam Bộ và các loại trang phục, nữ trang của phụ nữ Kinh, Hoa, Khmer Nam Bộ thế kỷ XX; hình ảnh phong tục cúng ông táo, cúng gia tiên; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của lãnh đạo địa phương, đờn ca tài tử, bà con Khmer hoà tấu nhạc cổ truyền...

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết triển lãm nhằm nâng cao nhận thức về lịch sử hình thành Đảng cộng sản Việt Nam; giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu quê hương đất nước và tự hào dân tộc; giới thiệu con người, phong tục tập quán...

Đây cũng là dịp giới thiệu sự phong phú, đa dạng đặc trưng văn hóa và là nhịp cầu gắn kết, giao lưu văn hóa giữa ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer Nam Bộ.

Triển lãm mở cửa đến hết tháng 4/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục