Cần Thơ: Xét xử sơ thẩm vụ trung sỹ công an xả súng bừa bãi

Ngày 11/12, Tòa án Nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Trung sỹ công an Tống Hoàng Phúc xả súng bừa bãi.
Cần Thơ: Xét xử sơ thẩm vụ trung sỹ công an xả súng bừa bãi ảnh 1Giám đốc Công an Thành phố Cần Thơ Nguyễn Minh Kha (người ngồi giữa) phát biểu tại buổi họp báo về vụ việc. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Ngày 11/12, Tòa án Nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Trung sỹ công an Tống Hoàng Phúc xả súng bừa bãi.

Sau gần một ngày xét xử, Tòa đã tuyên bị cáo phạm các tội “Sử dụng trái phép vụ khí quân dụng,” “Bắt, giữ người trái pháp luật,” “Đe dọa giết người,” “Hủy hoại tài sản,” “Trộm cắp tài sản” và tuyên phạt bị cáo Phúc 4 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vụ khí quân dụng,” 1 năm tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật,” 3 năm 6 tháng tù về tội “ Đe dọa giết người,” 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản.” Tổng hợp hình phạt cho năm tội nói trên là 9 năm 9 tháng tù giam.

Tòa cho rằng hành vi phạm tội của Phúc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phạm nhiều tội cùng một lúc nên cần có hình phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung, nên đã tuyên phạt Phúc mức hình phạt nói trên.

Theo cáo trạng, đêm 15/4, Phúc trộm xe motor của một đồng đội, một khẩu AK, hai chiếc còng, ba băng đạn của đơn vị và 3,5 triệu đồng của một đồng đội khác. Rạng sáng 16/4, Phúc đến nhà nghỉ số 555, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn để thuê phòng nghỉ. Tại đây, Phúc đã dùng súng khống chế và còng tay một nhân viên nhà nghỉ và đe dọa ba nhân viên khác.

Khi Cảnh sát xuất hiện, Phúc dùng súng bắn loạn xạ và đưa ra yêu sách cảnh sát phải điều một xe ôtô do tài xế nữ điều khiển để Phúc đi khỏi nhà nghỉ. Đến trưa 16/4, đích thân Giám đốc Công an Thành phố Cần Thơ Nguyễn Minh Kha trực tiếp gọi điện thoại và đưa cha mẹ Phúc đến cùng vận động, đến lúc đó Phúc mới chịu buông súng và chịu bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục