Cần Thơ xử lý an toàn bom còn lại từ chiến tranh

Ngày 23/7, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quận sự Cần Thơ đã xử lý an toàn trái bom còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh.
Ngày 23/7, nhận được tin phát hiện và cấp báo của quần chúng, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quận sự thành phố Cần Thơ đã tiến hành xử lý an toàn trái bom còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ tại ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Quả bom được phát hiện là loại bom MK81 có trọng lượng 250kg, lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thuộc Lộ Vòng Cung. Đây là địa bàn ác liệt nhất của tỉnh Cần Thơ (Trung tâm vùng 4 chiến thuật) thời chiến tranh chống Mỹ, từng nổi tiếng với hai câu thơ “Vòng cung đi dễ khó về/Đạn chen đầu đạn bom kề hố bom...”

Theo cảnh báo của ông Nguyễn Văn Hạnh - Ban công binh Cần Thơ, hiện nay địa bàn này vẫn còn nhiều bom, mìn và các loại vũ khí có khả năng gây nổ, yêu cầu người dân hết sức cẩn trọng trong khi lao động sản xuất, nếu phát hiện vết tích các loại vũ khí chiến tranh đều phải cấp báo cho chính quyền địa phương hoặc Ban Công binh Cần Thơ để có biện pháp bảo vệ ban đầu hạn chế đến mức thấp nhất nguy hiểm có thể xảy ra.

Trước đó khoảng một tuần lực lượng công binh - Bộ Chỉ huy quận sự thành phố Cần Thơ cũng đã thu gom và xử lý an toàn quả bom MK82 có trọng lượng 230kg còn sót lại sau chiến tranh tại bến đò khu vực Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Như vậy từ đầu năm đến nay, ngoài quần chúng phát hiện, lực lượng công binh Cần Thơ cũng đã dò tìm, phát hiện, xử lý an toàn hơn ba tấn bom, mìn, róckét, vật liệu nổ thời chiến còn sót lại đàm bào an toàn cho nhiều dự án, công trình giao thông, mặt bằng xây dựng trên địa bàn./.

Trần Khánh Linh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục