Cần tích cực triển khai hợp tác Việt Nam-Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định quốc hội Việt Nam và Bulgaria cần tích cực triển khai những thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa bên, góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp ngày càng phát triển trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định quốc hội Việt Nam và Bulgaria cần tích cực triển khai những thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa bên, góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp ngày càng phát triển trong tương lai.
 
Phát biểu tại buổi hội kiến Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Georgi Parvanov trưa 31/1, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn Chính phủ, nhân dân Bulgaria tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc thuận lợi tại Bulgaria.
 
Chủ tịch cũng bày tỏ mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, nông nghiệp, phát triển hạ tầng, chuyển giao công nghệ, giáo dục đào tạo, hợp tác lao động, đặc biệt là Bulgaria sẽ cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam.
 
Tổng thống Georgi Parvanov đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Bulgaria-Việt Nam trên hầu khắp các lĩnh vực, kim ngạch trao đổi hàng hóa tăng gấp 5 lần so với trước đây. Cùng với kênh hợp tác giữa hai chính phủ, giữa các cấp, các ngành hai bên, quan hệ giao lưu, đối thoại giữa hai Quốc hội cũng ngày càng được tăng cường và mang lại kết quả thiết thực.
 
“Bulgaria luôn là người bạn thân tình của Việt Nam,” Tổng thống nhấn mạnh.
 
Ông cũng nói hai bên cần tìm ra những giải pháp cụ thể cho việc phát triển quan hệ hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác, thúc đẩy việc xây dựng các xí nghiệp liên doanh, cũng như tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố của hai bên.
 
Tổng thống Parvanov  đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở Đông Nam Á và cho rằng hai nước cần phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu, cũng như giữa Bulgaria với các nước Đông Nam Á./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục