Cận vệ tổng thống tuyên bố nắm quyền nguyên thủ Burkina Faso

Trung tá Isaac Zida, người nắm quyền chỉ huy số 2 trong đội cận vệ của Tổng thống Burkina Faso, tuyên bố đã nắm giữ quyền lực của nguyên thủ quốc gia.
Cận vệ tổng thống tuyên bố nắm quyền nguyên thủ Burkina Faso ảnh 1 Trung tá Issaac Zida thuộc lực lượng bảo vệ Tổng thống đọc thông cáo báo chí của tướng Honore Traore sau khi Tổng thống Blaise Compaore từ chức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Trung tá Isaac Zida, người nắm quyền chỉ huy số 2 trong đội cận vệ của Tổng thống Burkina Faso, ngày 1/11 cho biết ông đã nắm giữ quyền lực của nguyên thủ quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp, cho rằng một tuyên bố tương tự của Tham mưu trưởng quân đội, Tướng Nabere Honore Traore là “lỗi thời.”

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Trung tá Zida khẳng định: “Nay tôi đảm nhận các trách nhiệm của người đứng đầu quá trình chuyển tiếp và của nguyên thủ quốc gia nhằm đảm bảo duy trì sự vận hành của đất nước và một quá trình chuyển tiếp dân chủ êm thấm.”

Ông Zida đang đứng đầu một nhóm các sỹ quan trẻ tuổi phản đối tuyên bố tương tự mà Tướng Traore đưa ra hôm 31/10.

Ngoài ra, Trung tá Zida cũng cho biết Tổng thống bị phế truất Blaise Compaore đang ở "một nơi an toàn" và "được đảm bảo về tính mạng và sức khỏe"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục