Canada: Bão gió tồi tệ nhất trong 20 năm, hàng nghìn hộ dân mất điện

Một cơn bão gió được đánh giá là tồi tệ nhất trong 20 năm qua đã quét qua tỉnh British Columbia làm đứt nhiều dây tải điện, quật đổ cây khiến nhiều công viên và tuyến đường phải đóng cửa.
Canada: Bão gió tồi tệ nhất trong 20 năm, hàng nghìn hộ dân mất điện ảnh 1Một đường dây điện bị rơi trong khu phố Dunbar của Vancouver ngày 20/12/ 2018. (Nguồn: ctvnews.ca)

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, sau khi bão quét qua tỉnh British Columbia, Canada hôm 20/12, hàng nghìn hộ gia đình tại khu vực Lake Cowichan vẫn chưa có điện.

Thị trưởng Lake Cowichan, ông Rod Peters cho biết một số đường dây tải điện nối khu vực Duncan và Lake Cowichan đã bị đứt và có khả năng tới sáng 24/12 mạng lưới điện tại Lake Cowichan mới được khôi phục.

BC Hydro, cơ quan điện lực của tỉnh, cho biết 600.000 khách hàng tại khu vực Tây Nam British Columbia đã bị mất điện do bão, và tới chiều 22/12, 66.000 khách hàng vẫn chưa có điện.

[Indonesia: Sóng thần ập vào bất ngờ, hàng trăm người thương vong]

Hơn 800 nhân viên của ngành điện lực của tỉnh dự kiến sẽ làm việc suốt ngày đêm để khôi phục lưới điện.

BC Hydro nhận định đây là một cơn bão gió tồi tệ nhất trong 20 năm qua. Những trận gió mạnh vẫn tiếp tục trong ngày 22/12 khiến một số thành phố như Nanaimo phải đóng cửa các công viên và một số tuyến đường.

Hàng trăm cây bị gió quật đổ khiến nhiều tuyến đường không thể thông tuyến. Cơn bão cũng khiến một nhà máy xử lý nước của Nanaimo bị hư hại.

Nanaimo đã mở một trung tâm dành cho các cư dân chưa có điện. Ít nhất một trường hợp đã tử vong do bão./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục