Canada: Các nghị sỹ phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 mới được đi làm

Theo Chủ tịch Hạ viện Canada, Anthony Rota, những người không thể tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì lý do y tế sẽ phải trình giấy xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính.
Canada: Các nghị sỹ phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 mới được đi làm ảnh 1Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Từ cuối tháng 11 tới, để được phép vào trụ sở Hạ viện làm việc, các nghị sỹ Canada bắt buộc phải tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ.

Trong thông báo ngày 19/10, Chủ tịch Hạ viện Canada, Anthony Rota cho biết quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 22/11/2021. 

Yêu cầu mới sẽ áp dụng cho các thành viên Hạ viện, nhân viên văn phòng, nhà báo và một số đối tượng liên quan.

[Tỉnh đông dân thứ hai Canada sẽ áp dụng hệ thống "hộ chiếu vaccine"]

Theo Chủ tịch Hạ viện Rota, những người không thể tiêm vaccine vì lý do y tế sẽ phải trình giấy xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính.

Ngoài ra, lệnh cấm khách tham quan và yêu cầu đeo khẩu trang trong phạm vi trụ sở Quốc hội Canada được gia hạn đến tháng 1/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục